29/07/2016 12:13 GMT+7

​Chưa tốt nghiệp THPT, được sử dụng bằng tốt nghiệp TCCN thay thế

T. HÀ
T. HÀ

TTO - Đó là nội dung được Bộ GD-ĐT khẳng định trong văn bản vừa gửi tới các Sở GD-ĐT, các trường ĐH, CĐ và TCCN, các cơ sở giáo dục đào tạo có đào tạo TCCN trong cả nước.

Theo đó, Bộ GD-ĐT cho biết: Căn cứ theo Luật Giáo dục và các qui định hiện hành, người chưa có bằng tốt nghiệp THPT, đã học và tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) được sử dụng bằng tốt nghiệp này thay cho bằng tốt nghiệp THPT để học lên cao hoặc cho nhu cầu tuyển dụng, nếu trong chương trình đào tạo TCCN đã học và được công nhận hoàn thành các môn văn hóa dành cho đối tượng đầu vào tốt nghiệp THCS.

Ông Hoàng Ngọc Vinh, vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp (Bộ GD-ĐT) cho biết: Thời gian qua, Bộ GD-ĐT nhận được một số văn bản đề nghị được hướng dẫn về bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) của đối tượng có đầu vào trình độ trung học cơ sở (THCS). Việc áp dụng thống nhất đúng theo các qui định hiện hành về bằng cấp nhằm đảm bảo quyền lợi cho HS vào học TCCN ngay sau khi tốt nghiệp THCS.

T. HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên