04/02/2017 10:04 GMT+7

Chưa rõ nguyên nhân vụ cháy ở Thaco Bus

TẤN VŨ - LÊ TRUNG
TẤN VŨ - LÊ TRUNG

TTO - Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Đinh Văn Thu - chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - cho biết các cơ quan chức năng đang tìm hiểu nguyên nhân vụ cháy tại xưởng.

Sau vụ cháy ở nhà máy sản xuất xe buýt của Công ty cổ phần ôtô Trường Hải (Thaco) tại Khu phức hợp Chu Lai - Trường Hải (huyện Núi Thành, Quảng Nam), đến ngày 3-2, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam đã triển khai khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Ghi nhận trong ngày 3-2 cho thấy tại khuôn viên nhà máy sản xuất lắp ráp xe buýt (Thaco Bus), nhiều xe chữa cháy và lực lượng phòng cháy chữa cháy vẫn túc trực tại đây. Công ty đang khẩn trương khắc phục sự cố sau vụ cháy. Cổng chính của nhà máy đóng kín, có lực lượng bảo vệ túc trực.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Đinh Văn Thu - chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết các cơ quan chức năng đang tìm hiểu nguyên nhân vụ cháy tại xưởng.

Theo ông Thu, năng lực phòng cháy chữa cháy tại chỗ của Thaco không thể dập tắt lửa khi cháy lớn.

“Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai có đủ các phương tiện chữa cháy nhưng xử lý các vụ cháy nhỏ thì được, đằng này cháy lớn nên cần phải huy động các đơn vị chữa cháy chuyên nghiệp tiếp cứu” - ông Thu nói.

Theo đại tá Nguyễn Viết Lợi - giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, đến thời điểm hiện tại tỉnh có một đội chữa cháy đóng tại Khu kinh tế mở Chu Lai (phía nam tỉnh Quảng Nam), nhưng đội này không đủ năng lực chữa cháy đối với những vụ cháy lớn. “Một đội ở đó thì chỉ giải quyết chữa cháy ngay từ ban đầu thôi” - ông Lợi nói.

Riêng nhà máy Công ty ôtô Trường Hải cũng có 1 xe chữa cháy nhưng không làm gì được khi cháy lớn xảy ra.

Theo đại tá Lợi, phương châm phòng cháy chữa cháy bao giờ cũng thế, phát hiện cháy là có lực lượng đến ngay xử lý rồi tiếp tục bổ sung lực lượng.

“Tuy nhiên tỉnh Quảng Nam chỉ có một phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy chứ không phải là sở cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Một phương tiện chữa cháy cả mấy chục tỉ, kinh phí nhà nước chưa thể đáp ứng, do vậy phải bố trí đảm bảo cơ động” - đại tá Lợi nhấn mạnh.

Đại tá Lợi còn cho biết thêm: “Lực lượng kỹ thuật hình sự công an tỉnh đang phối hợp với Phân viện kỹ thuật hình sự (Bộ Công an) khám nghiệm hiện trường để tìm ra nguyên nhân vụ cháy. Chưa có kết quả ban đầu, còn phải đợi thêm mấy ngày nữa”.

TẤN VŨ - LÊ TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên