14/02/2019 21:22 GMT+7

Chưa kịp xử lý vi phạm, tòa nhà 4 tầng đã làm chết 3 người

BỬU ĐẤU
BỬU ĐẤU

TTO - “Quá trình họ làm thì đội trật tự đô thị có kiểm tra, lập biên bản và chưa kịp trình TP ký xử lý thì xảy ra vụ tai nạn trên”.

Chưa kịp xử lý vi phạm, tòa nhà 4 tầng đã làm chết 3 người - Ảnh 1.

Tòa nhà cao 4 tầng của doanh nghiệp Lộc Kim Chi đang xây dựng khách sạn ở đường hậu Miếu Bà chúa Xứ núi Sam thuộc quần thể khu du lịch quốc gia nên đã vi phạm quy định về chiều cao - Ảnh: BỬU ĐẤU

Tối 14-2, ông Cao Xuân Bá - chủ tịch UBND TP Châu Đốc, tỉnh An Giang - cho biết TP đang tiếp tục điều tra và thanh tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 công nhân tử nạn xảy ra trước Tết Nguyên đán tại khu vực khóm Vĩnh Tây 1, P.Núi Sam, TP Châu Đốc.

Theo ông Bá, khu vực xảy ra tai nạn thuộc quần thể khu du lịch quốc gia nên theo quy định về quản lý thì nơi này chỉ được phép xây dựng nhà ở, khách sạn với chiều cao 13,6m (tương đương khoảng 3 tầng).

Tuy nhiên, tòa nhà của doanh nghiệp Lộc Kim Chi - nơi xảy ra tai nạn lao động khiến 3 công nhân tử vong trước Tết Kỷ Hợi 2019 do sập giàn giáo - đang có chiều cao 4 tầng. 

“Hiện nay so với quy định về chiều cao thì công trình này đã vi phạm. Vì họ xây dựng cao hơn so với giấy phép được cấp” - ông Bá nói.

Chưa kịp xử lý vi phạm, tòa nhà 4 tầng đã làm chết 3 người - Ảnh 2.

Lãnh đao TP Châu Đốc cho rằng tòa nhà này bị lâp biên bản nhưng chưa kịp trình ký quyết định xử phạt đã xảy ra vụ tai nạn lao động làm 3 người chết - Ảnh: BỬU ĐẤU

Lãnh đạo TP Châu Đốc khẳng định đang thanh tra toàn diện và sẽ xử lý nghiêm vụ xây dựng tòa nhà 4 tầng có 3 công nhân tử nạn gần Miếu Bà chúa Xứ núi Sam.

Cũng theo ông Bá, việc hạn chế chiều cao trong xây dựng ở quần thể khu du lịch quốc gia Núi Sam cũng là cái khó trong thu hút đầu tư ở nơi này. Vì thế, vừa qua TP có thuê tư vấn để lập lại thiết kế đô thị vì những quy định đô thị trước đó đã "cũ" rồi. Sắp tới sẽ thông qua thiết kế đô thị mới cho phù hợp với hiện tại. 

“Dù có thông qua thiết kế mới nhưng phải tôn trọng quy định quản lý di tích ở Núi Sam. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp vẫn than phiền đầu tư khách sạn ở đó ít tầng thì sức chứa khách không nhiều và lâu thu hồi vốn” - ông Bá nói.

Giấy phép do Phòng quản lý đô thị TP Châu Đốc cấp chẳng lẽ không kiểm tra? Ông Bá nói: “Quá trình họ làm thì đội trật tự đô thị có kiểm tra, lập biên bản và chưa kịp trình TP ký xử lý thì xảy ra vụ tai nạn trên”.

Như Tuổi Trẻ đã thông tin, khoảng 7h20 ngày 21-1, tại đường Châu Thị Tế thuộc khóm Vĩnh Tây 1, P.Núi Sam, TP Châu Đốc đã xảy ra tai nạn lao động làm 3 người rơi từ tầng 4 của tòa nhà xuống đất. Hai người chết tại chỗ là anh Trần Quang Khải, 39 tuổi, ngụ xã Lê Chánh, thị xã Tân Châu và chị Nguyễn Thị Bé Phương, 27 tuổi, ngụ xã Vĩnh Mỹ, TP Châu Đốc. Còn ông Út được chở đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa khu vực Châu Đốc nhưng cũng tử vong ngay sau đó.

Tòa nhà 4 tầng của doanh nghiệp Lộc Kim Chi xây dựng cao khoảng 20m, rộng khoảng 10m dùng để làm khách sạn phục vụ du lịch. Giấy phép xây dựng do UBND TP Châu Đốc cấp. Công trình này do doanh nghiệp thuê thầu tư nhân thực hiện.

Hiện vụ việc đang được các ngành chức năng TP Châu Đốc tiếp tục điều tra xử lý.

Rơi từ tầng 4 tòa nhà đang xây, nạn nhân thứ 3 đã qua đời Rơi từ tầng 4 tòa nhà đang xây, nạn nhân thứ 3 đã qua đời

TTO - Khoảng 7h20 ngày 21-1, tại đường Châu Thị Tế, thuộc khóm Vĩnh Tây 1, phường Núi Sam, TP Châu Đốc, An Giang đã xảy ra vụ tai nạn lao động làm 2 người chết tại chỗ và 1 người chết tại bệnh viện.


BỬU ĐẤU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên