19/12/2017 16:44 GMT+7

Chưa hết năm 2017, xuất nhập khẩu Việt Nam đạt 400 tỉ USD

LÊ THANH
LÊ THANH

TTO - Từ mức 100 tỉ USD năm 2007, đến năm 2017, giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam đã đạt 400 tỉ USD, trong đó xuất siêu lên đến hơn 3 tỉ USD.

Chưa hết năm 2017, xuất nhập khẩu Việt Nam đạt 400 tỉ USD - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tin tưởng xuất nhập khẩu của VN cả năm nay sẽ đạt khoảng 410 tỉ USD - Ảnh: LÊ THANH

Phát biểu tại buổi lễ ghi nhận xuất nhập khẩu đạt 400 tỉ USD, chiều 19-12, Phó thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ nhấn mạnh sau 6 năm, giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đã tăng gấp đôi, đạt 400 tỉ USD vào thời điểm hiện tại.

Phó Thủ tướng điểm lại năm 2001, xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt 30 tỉ USD. Đến thời điểm Việt Nam tham gia WTO vào năm 2007, xuất nhập khẩu đạt 100 tỉ USD. 

Con số này được tăng lên gấp đôi vào năm 2011, đạt 200 tỉ USD, và đến 2015, giá trị xuất nhập khẩu của Việt Nam lên tới 300 tỉ USD. 

"Chắc chắn đến cuối năm, xuất nhập khẩu của Việt Nam sẽ vượt 400 tỉ USD, dự kiến đạt 410 tỉ USD. Vị thế của Việt Nam trên bản đồ thế giới chắc chắn thay đổi", Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định.

Cụ thể, ông Huệ cho biết xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam tăng từ vị trí 50 trong năm 2007 lên vị trí 26 ghi nhận trong năm 2016. 

Trong khi đó, nhập khẩu của Việt Nam cũng tăng lên từ vị trí thứ 41 trong năm 2007 lên vị trí 25 trong năm 2016 và chắc chắn sẽ tiếp tục tăng bậc trong năm 2017.

Theo Tổng cục Hải quan, 11 tháng năm 2017, Việt Nam đã xuất siêu 3,17 tỉ USD, mức cao nhất từ trước đến nay. Cụ thể xuất khẩu trong 11 tháng đạt 194,47 tỉ USD còn nhập khẩu đạt 191,3 tỉ USD.

Giai đoạn 2006-2010, Việt Nam nhập siêu khoảng 12,5 tỉ USD mỗi năm, còn sau đó, đến giai đoạn 2011-2015, nhập siêu giảm chỉ vào khoảng 2 tỉ USD/năm. 

Theo Tổng cục Hải quan, Việt Nam hiện có trên 200 đối tác thương mại khắp toàn cầu, trong đó có 29 thị trường xuất khẩu và 23 thị trường nhập khẩu đạt kim ngạch trên 1 tỷ USD trong 11 tháng năm 2017. 

Trong đó có 4 thị trường xuất khẩu đạt kim ngạch trên 10 tỉ USD và 5 thị trường nhập khẩu trên 10 tỷ USD.

Tính đến hết 11 tháng năm 2017, xuất khẩu hàng hóa của cả nước đạt 194,47 tỉ USD, tăng 21,5%, tương ứng tăng 34,44 tỉ USD so với cùng kỳ năm trước.

Nhóm hàng điện thoại, máy tính, điện tử và linh kiện các loại đạt kỉ lục với 68,4 tỉ USD, tăng 33%.

Hàng dệt may đạt 23,58 tỉ USD, tăng 9,5% còn hàng giày dép đạt 13,19 tỉ USD, tăng 13,1%.

Nhóm hàng nhiên liệu khoáng sản tuy chỉ chiếm tỷ trọng 2% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước trong 11 tháng nhưng lại là nhóm hàng có tốc độ tăng cao nhất với trị giá đạt 3,94 tỉ USD, tăng 26,4% so với cùng kỳ năm 2016.

Nhóm hàng nông sản đạt 16 tỉ USD, tăng 16,5% và hàng thủy sản đạt 7,6 tỉ USD, tăng 18,9%.

LÊ THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên