Lúc đó, cán bộ địa chính phường có đưa cho tôi tờ trình của UBND Q.Gò Vấp có bút phê của chủ tịch UBND quận “thuận theo đơn xin giao lô đất có diện tích 56,2m2 của bà Võ Thị Quân để xây dựng nhà ở”.
Tuy nhiên, khi ấy tôi chưa có tiền xây nhà. Đến năm 2004, tôi xin xây dựng nhà thì UBND Q.Gò Vấp trả lời đất của tôi nằm trong quy hoạch nên không xây nhà được và từ đó đến nay tôi phải ở nhà thuê.
Nay nghe tin Nhà nước cho xây nhà tạm trong khu vực quy hoạch “treo” nên tôi làm thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng tạm. Cán bộ phường trả lời đất của tôi là đất nông nghiệp nên không thể xây dựng tạm được. Tại sao trước kia chủ tịch UBND Q.Gò Vấp đã phê là thuận giao đất cho tôi xây nhà ở mà nay cán bộ phường nói đất của tôi vẫn là đất nông nghiệp?
- Ông TRẦN ANH TUẤN (trưởng Phòng Tài nguyên - môi trường Q.Gò Vấp) trả lời:
Theo điều 2, quyết định 06 ngày 7-1-2003 về chuyển mục đích sử dụng đất..., thẩm quyền cho chuyển mục đích sử dụng đất ở Q.Gò Vấp vào năm 2003 thuộc UBND TP.HCM. Bà Võ Thị Quân đang làm thủ tục xin chuyển mục đích sử dụng đất.
Tờ trình có lời phê của chủ tịch UBND Q.Gò Vấp mà bà Quân nêu trên là ý kiến của quận chứ chưa phải là quyết định cho chuyển mục đích sử dụng đất nên chưa có căn cứ để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho bà Quân. Vì vậy, đất của bà Quân hiện giờ vẫn là đất nông nghiệp.
Hiện nay, đất của bà Quân thuộc quy hoạch cây xanh nên không có cơ sở để giải quyết chuyển mục đích sử dụng thành đất ở. Như vậy, bà Quân cũng không thể xây dựng tạm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận