![]() |
| Nhà vệ sinh xây dựng đối diện với khu vực nhà dân đã bị đập bỏ - Ảnh: Nguyễn Nam |
Sau khi báo phản ánh vụ việc, UBND xã Đức Chính đã họp với các tiểu thương và cư dân sống gần khu vực chợ vào ngày 12-1 để nghe ý kiến bà con về quá trình xây chợ Đức Chính.
Bà Phú Trần Phương Uyên, chủ tịch UBND xã Đức Chính đã xin lỗi người dân về việc xây chợ gây bức xúc cho người dân.
Một số người cũng bày tỏ sự cảm thông với bà Phương Uyên và đề nghị chủ tịch UBND xã Đức Chính thời trước là bà Phạm Thị Kiều Phương phải về địa phương giải quyết hậu quả của việc xây chợ sai phê duyệt, không thể để hết trách nhiệm cho những cán bộ kế nhiệm giải quyết.
UBND xã Đức Chính đã cho đập bỏ nhà vệ sinh của chợ nằm tại khu vực đối diện với nhà dân để di dời vào trong lồng chợ. Thiệt hại hạng mục nhà vệ sinh do bà Phạm Thị Kiều Phương tự bỏ tiền khắc phục.
Một số tiểu thương có kiốt trong chợ đã chấp nhận phương án đập các kiốt không có trong quyết định phê duyệt của UBND huyện.
Các tiểu thương sở hữu kiốt còn lại phản ánh UBND xã đã bán vị trí xây kiốt cho họ với giá trên 2 triệu đồng/m2, nay họ xây gần xong, nếu đập bỏ thì sẽ lâm vào cảnh nợ nần.
Trong khi đó, các hộ dân sống gần khu vực chợ lại yêu cầu phải đập bỏ hết các kiốt để xây nhà lồng chợ theo đúng phê duyệt của huyện.
Như Tuổi Trẻ đã thông tin, chợ Đức Chính được chủ tịch UBND huyện Đức Linh quyết định phê duyệt, chủ đầu tư công trình này là UBND xã Đức Chính.
Trong quyết định phê duyệt không có hạng mục kiốt nhưng khi xây thực tế lại có 12 kiốt trong nhà lồng chợ, nhà vệ sinh thì xây đối diện với khu vực nhà dân khiến người dân phản ứng gay gắt.
Việc UBND xã Đức Chính cho triển khai bán các kiốt cho tiểu thương bắt đầu diễn ra từ tháng 8-2015, thời điểm trước khi có quyết định phê duyệt của UBND huyện Đức Linh.
Hiện tại, lực lượng công an huyện Đức Linh cũng đang xác minh nội dung người dân phản ánh trong quá trình xây chợ.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận