16/10/2018 16:23 GMT+7

Chủ tịch xã bị cách chức vì để vợ “lạc” vào hộ nghèo

QUỐC NAM
QUỐC NAM

TTO - "Ghép" vợ vào hộ nghèo để hưởng chính sách, chủ tịch xã Hoàn Trạch (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) bị cách chức. Nhiều cán bộ khác của xã này cũng bị kỷ luật vì sai phạm tương tự.

Chủ tịch xã bị cách chức vì để vợ “lạc” vào hộ nghèo - Ảnh 1.

Trụ sở UBND xã Hoàn Trạch - Ảnh: H.S

Ngày 16-10, huyện ủy Bố Trạch (huyện Quảng Bình) xác nhận vừa quyết định cách chức chủ tịch xã Hoàn Trạch đối với ông Hoàng Quang Trung vì đưa vợ mình ghép vào một hộ nghèo trong xã để hưởng chính sách.

Ngoài ra, ông Trung còn có sai phạm khi khai báo không trung thực để chiếm khu đất vốn là trường mầm non cũ của xã.

Cụ thể, kết luận kiểm tra của thanh tra huyện Bố Trạch cho thấy, giai đoạn 2011-2013, toàn xã có 153 khẩu không phải hộ nghèo nhưng được ghép vào một số hộ nghèo để được hưởng các chính sách. Những người đi "lạc" vào hộ nghèo này được xác định hầu hết là người thân lãnh đạo xã. 

Trong đó, vợ ông Hoàng Quang Trung, Chủ tịch xã đương nhiệm được ghép vào hộ ông Hoàng Thành. Vợ ông Hoàng Văn Đức, nguyên Chủ tịch xã được ghép vào hộ ông Trần Sinh. Vợ ông Nguyễn Minh Tuấn, Chỉ huy trưởng Quân sự xã được ghép vào hộ bà Trần Thị Đét.

Ngoài ra ông Trung còn được xác định sai phạm trong việc chiếm khu đất nguyên là trường mầm non cũ của xã. Trường mầm non này vốn thuộc quyền quản lý của hợp tác xã Tứ Hoàn. Đến năm 2002 thì đóng cửa nên giao lại quyền quản lý cho chính quyền xã Hoàn Trạch. Đến năm 2012, ông Trung làm đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với khu đất nói trên nhưng khai là đất khai hoang, sử dụng ổn định từ năm 1986. Thay vì đi xác minh, các cơ quan chuyên môn của huyện Bố Trạch thời điểm đó đã xác nhận và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Trung.  

Việc này cũng được đoàn thanh tra xác định là sai.

Cũng liên quan đến những sai phạm nói trên tại xã Hoàn Trạch, Ban thường vụ huyện ủy Bố Trạch cũng quyết định kỷ luật một số cán bộ xã khác. Cụ thể ông Hoàng Minh Tài, cán bộ Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy xã bị cách chức; ông Hoàng Mạnh Hùng, chủ tịch Uỷ ban MTTQ VN xã bị cảnh cáo; ông Hoàng Minh Sáng, trưởng công an xã và ông Hoàng Minh Tường, chủ tịch HĐND xã bị khiển trách.

QUỐC NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên