14/07/2015 18:49 GMT+7

Chủ tịch UBND thị xã Đồng Xoài bị tố xài bằng giả

NHẤT NGUYÊN - BÁ SƠN
NHẤT NGUYÊN - BÁ SƠN

TTO - Do bị tố xài bằng giả, ông Vương Đức Lâm, phó Bí thư Thị ủy, chủ tịch UBND thị xã Đồng Xoài (Bình Phước), đã rút khỏi danh sách ứng cử vào ban chấp hành khóa mới.

3.	Ông Nguyễn Văn Thành, Chánh văn phòng UBND tỉnh Bình Phước (chính giữa) chủ trì buổi họp báo sáng 14-7 - Ảnh: NHẤT NGUYÊN
Ông Nguyễn Văn Thành, Chánh văn phòng UBND tỉnh Bình Phước (chính giữa) chủ trì buổi họp báo ngày 14-7 - Ảnh: NHẤT NGUYÊN

Ngày 14-7, tại cuộc họp báo về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015, ông Nguyễn Văn Thành, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Phước, cho biết tại phiên trù bị Đại hội Đảng bộ thị xã Đồng Xoài khóa IV, nhiệm kỳ 2015 - 2020, diễn ra hôm 13-7, ông Vương Đức Lâm, phó Bí thư Thị ủy, chủ tịch UBND thị xã Đồng Xoài, đã rút khỏi danh sách ứng cử vào ban chấp hành khóa mới.

“Thời gian gần đây dư luận xôn xao về việc đồng chí Lâm bị tố cáo sử dụng bằng giả nên đồng chí Lâm rút lui (khỏi danh sách ứng cử ủy viên ban chấp hành Đảng bộ thị xã Đồng Xoài) là phương án tốt nhất. Hiện nay nội dung tố cáo vẫn đang đang được các cơ quan chức năng giải quyết, chưa có kết luận chính thức nên chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin cho báo chí sau” – ông Thành nói.

Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ, việc ông Vương Đức Lâm rút lui khỏi danh sách ứng cử ban chấp hành Thị ủy Đồng Xoài là thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy Bình Phước và tập thể Thường vụ Thị ủy Đồng Xoài. Quyết định này mới được đưa ra chiều hôm qua, 13-7.

Như vậy, đại hội sẽ bầu khuyết một vị trí ủy viên ban chấp hành. Sau đó Ban chấp hành cũng sẽ để trống cả vị trí phó bí thư thị ủy Đồng Xoài (vốn là vị trí quy hoạch cho ông Vương Đức Lâm).

Nguồn tin cho biết việc để trống các vị trí trên nhằm chờ kết quả xác minh đơn tố cáo đối với ông Vương Đức Lâm. Nếu kết quả xác minh đơn tố cáo đúng thì sẽ tiến hành chỉ định người khác giữ các vị trí đó; nếu kết quả xác minh đơn tố cáo là sai thì ông Lâm sẽ được chỉ định giữ các vị trí này.

Ông Lâm vẫn sẽ tham dự đại hội với tư cách là đại biểu đương nhiên, đồng thời vẫn sẽ giữ chức vụ về mặt chính quyền là Chủ tịch UBND thị xã Đồng Xoài cho tới khi có kết luận chính thức.

Được biết, Tỉnh ủy Bình Phước nhận được đơn tố cáo ông Vương Đức Lâm vào đầu tháng 7-2015. Do đại hội Đảng bộ thị xã Đồng Xoài đang diễn ra (họp trù bị ngày 13-7, chính thức ngày 14, 15-7), trong khi hồ sơ tố cáo này được gửi tới dưới một tháng nên theo quy định thì tạm thời hồ sơ tố cáo sẽ được gác lại, chờ sau khi tiến hành đại hội xong thì Tỉnh ủy Bình Phước mới có kết luận chính thức.

Trong chiều 13-7, Tuổi Trẻ tìm cách liên lạc với ông Vương Đức Lâm nhưng đã không nhận được trả lời.

NHẤT NGUYÊN - BÁ SƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên