21/02/2007 07:18 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng dâng hương tưởng niệm các vua Hùng

XUÂN NGUYÊN - U.LY - THANH ĐẠM
XUÂN NGUYÊN - U.LY - THANH ĐẠM

TT - Theo Thông tấn xã VN, ngày 20-2, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã về dâng hương tưởng niệm các vua Hùng ở khu di tích lịch sử Đền Hùng (tỉnh Phú Thọ). Tại lễ phát động tết trồng cây xuân Đinh Hợi 2007, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã cùng đại diện các cơ quan, ban ngành của trung ương, tỉnh Phú Thọ, đại diện các tầng lớp nhân dân và học sinh trong tỉnh tham gia tết trồng cây.

* Chuẩn bị khai hội chùa Hương

g7e1qSCX.jpgPhóng to
Ảnh: T.T.D.
TT - Theo Thông tấn xã VN, ngày 20-2, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã về dâng hương tưởng niệm các vua Hùng ở khu di tích lịch sử Đền Hùng (tỉnh Phú Thọ). Tại lễ phát động tết trồng cây xuân Đinh Hợi 2007, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã cùng đại diện các cơ quan, ban ngành của trung ương, tỉnh Phú Thọ, đại diện các tầng lớp nhân dân và học sinh trong tỉnh tham gia tết trồng cây.

Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã dự lễ kỷ niệm 10 năm tái lập tỉnh Phú Thọ (1997 - 2007), do Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức tại TP Việt Trì. Dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã thay mặt Đảng, Nhà nước trao Huân chương Độc lập hạng nhất tặng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Phú Thọ.

* Bình Định: kỷ niệm 218 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa

Chiều 20-2, tại Bảo tàng Quang Trung, làng Kiên Mỹ, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, quê hương của người anh hùng Quang Trung Nguyễn Huệ, Sở Văn hóa thông tin Bình Định và UBND huyện Tây Sơn đã tổ chức lễ kỷ niệm 218 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789-2007).

Tại buổi lễ, các vị lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ VN tỉnh... đã tiến hành lễ dâng hoa, dâng hương tại điện thờ Tây Sơn Tam Kiệt để tưởng nhớ công đức của ba anh em nhà Tây Sơn.

* Miền Bắc: nhộn nhịp lễ hội

Ngày 20-2, tại Hà Nội, Bảo tàng Dân tộc học tổ chức chương trình vui tết từ mồng 4 đến mồng 9 với nhiều trò chơi và trò diễn dân gian như múa rối nước, đốt pháo bông... Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức thi đấu cờ tướng và cờ người, triển lãm thư pháp và cho chữ đầu xuân. Thành cổ Hà Nội tổ chức lễ tế xuân, khai bút đầu xuân và biểu diễn múa rồng. Cũng trong ngày, lễ hội rước pháo truyền thống của Đồng Kỵ (tỉnh Bắc Ninh) đã thu hút đông đảo các nhà nhiếp ảnh từ cả nước và hàng ngàn người dân (ảnh).

Lễ khai sơn xuân hội chùa Hương sẽ diễn ra sáng 22-2 (mồng 6 âm lịch) tại chùa Thiên Trù... Ban tổ chức dự kiến năm nay sẽ có khoảng 40 vạn du khách về dự lễ hội chùa Hương.

* TP.HCM: họp mặt truyền thống An Phú Đông

Sáng 20-2, tại nhà truyền thống chiến khu An Phú Đông, Quận ủy, UBND quận 12, TP.HCM đã tổ chức họp mặt truyền thống An Phú Đông lần thứ 31 với sự tham dự của lãnh đạo thành phố, các nhân chứng lịch sử, các lực lượng vũ trang, nhân dân ba phường Thạnh Lộc, Thạnh Xuân và An Phú Đông.

Tại đây, phó bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Đua đã ôn lại hào khí anh hùng của chiến khu An Phú Đông trong những ngày đấu tranh giành độc lập dân tộc.

XUÂN NGUYÊN - U.LY - THANH ĐẠM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên