11/11/2022 19:44 GMT+7

Chủ tịch nước trao tặng 2,5 tỉ đồng xây nhà cho hộ nghèo ở Lai Châu

CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ

TTO - Nhân kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, chiều 11-11, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với bà con ba xã Khổng Lào, Mường So, Hoang Thèn (huyện Phong Thổ).

Chủ tịch nước trao tặng 2,5 tỉ đồng xây nhà cho hộ nghèo ở Lai Châu - Ảnh 1.

Người dân ba xã Khổng Lào, Mường So, Hoang Thèn chào đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc - Ảnh: C.TUỆ

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cảm thấy xúc động khi thấy không khí tưng bừng, háo hức từ người già đến người trẻ, các cháu ai ai cũng rạng ngời phấn khởi, cờ hoa chào mừng ngày hội.

Ấn tượng với những thành tích báo cáo của đại diện ba xã, đại diện Hội Người cao tuổi và người dân, Chủ tịch nước nhấn mạnh đây là ngày hội thực sự, thiết thực của bà con vùng "phên giậu".

Theo Chủ tịch nước, ba xã Khổng Lào, Mường So, Hoang Thèn với năm dân tộc anh em gồm Kinh, Thái, Dao, Mông, Dáy đã đoàn kết, chung tay chung sức làm nên sự nghiệp ở vùng cao biên giới.

Nhắc lại lời căn dặn của Bác Hồ từ năm 1953 đối với chính quyền và đồng bào tỉnh Lai Châu phải "đoàn kết, thân ái, giúp đỡ lẫn nhau và hết sức trung thành với Tổ quốc và Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa", Chủ tịch nước nhấn mạnh điều này cho thấy Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến Tây Bắc, luôn luôn quan tâm đến tỉnh Lai Châu, các dân tộc để vun đắp tình đoàn kết, gắn bó để động viên bà con ra sức phát triển kinh tế.

"Hình ảnh rất sâu sắc của Bác Hồ đối với tỉnh Lai Châu và hiện nay Đảng ta đang tiếp tục phát huy đó là tiếp tục xây dựng tỉnh Lai Châu ngày càng vững mạnh, dân giàu nước mạnh, dân chủ văn minh" - Chủ tịch nước nói. 

Chủ tịch nước trao tặng 2,5 tỉ đồng xây nhà cho hộ nghèo ở Lai Châu - Ảnh 2.

Nhân dịp này, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan, đoàn thể, địa phương và các doanh nghiệp đã ủng hộ hơn 52 tỉ đồng xây dựng nhà ở hộ nghèo tỉnh Lai Châu. Riêng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao tặng 2,5 tỉ đồng - Ảnh: C.TUỆ

Theo Chủ tịch nước, với tinh thần tự cường, đoàn kết, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đã đạt được nhiều thành tích, đời sống các dân tộc không ngừng được cải thiện, tỉ lệ hộ nghèo giảm nhanh, văn hóa dân tộc được gìn giữ phát huy, quốc phòng an ninh được bảo đảm vững chắc, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững... 

"Đến nay, tỉnh Lai Châu đã vượt qua giai đoạn đặc biệt khó khăn và đang nỗ lực phấn đấu trở thành tỉnh trung bình ở khu vực vùng núi phía Bắc. Đây là nỗ lực rất lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Lai Châu... Chúng ta cũng vui mừng với kết quả của 3 xã Khổng Lào, Mường So, Hoang Thèn đã gặt hái được" - Chủ tịch nước chia sẻ.

Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh tỉnh Lai Châu còn nhiều thách thức như tỉ lệ hộ nghèo vẫn còn cao, tỉ lệ tệ nạn xã hội, nhất là nghiện ngập, buôn bán ma túy trái phép còn diễn ra.

Do đó, Chủ tịch nước đề nghị các cấp, các ngành, chính quyền cơ sở, già làng trưởng bản, những người có uy tín tiếp tục quan tâm, tăng cường đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau. Tiếp tục giáo dục truyền thống đến từng làng bản, từng hộ gia đình hiểu được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với vùng sâu, vùng xa. 

Đặc biệt là phát động phong trào để có cuộc sống ấm no, hạnh phúc với những sản phẩm nông nghiệp đặc trưng nhằm thoát nghèo. 

Chủ tịch nước cũng đề nghị cần đặc biệt quan tâm tới vấn đề phòng chống ma túy, làm sao để từng gia đình không có con em bị nghiện, bị lôi kéo mua bán trái phép ma túy.

Chủ tịch nước trao tặng 2,5 tỉ đồng xây nhà cho hộ nghèo ở Lai Châu - Ảnh 3.

Cùng tham gia đoàn với Chủ tịch nước còn có Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Giàng Páo Mỉ... - Ảnh: C.TUỆ

Chủ tịch nước trao tặng 2,5 tỉ đồng xây nhà cho hộ nghèo ở Lai Châu - Ảnh 4.

Nụ cười rạng rỡ của những cô gái Dao - Ảnh: C.TUỆ

Chủ tịch nước trao tặng 2,5 tỉ đồng xây nhà cho hộ nghèo ở Lai Châu - Ảnh 5.

Chủ tịch nước hưởng ứng cùng bà con - Ảnh: C.TUỆ

Chủ tịch nước trao tặng 2,5 tỉ đồng xây nhà cho hộ nghèo ở Lai Châu - Ảnh 6.

Nghệ thuật xòe Thái được biểu diễn tại ngày hội - Ảnh: C.TUỆ

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức Vương quốc Thái Lan Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức Vương quốc Thái Lan

TTO - Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày 10-11, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ thăm chính thức Vương quốc Thái Lan từ ngày 16 đến 19-11.

CHÍ TUỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên