22/12/2021 08:16 GMT+7

Chủ tịch nước thăm Campuchia: Đẩy mạnh hợp tác, sớm hoàn thành phân giới cắm mốc

NGỌC AN (từ Phnom Penh, Campuchia)
NGỌC AN (từ Phnom Penh, Campuchia)

TTO - Ngày 21-12, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm chính thức Campuchia theo lời mời của Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni.

Chủ tịch nước thăm Campuchia: Đẩy mạnh hợp tác, sớm hoàn thành phân giới cắm mốc - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác - Ảnh: VOV

Chuyến thăm của Chủ tịch nước tới Campuchia diễn ra ngay trong lúc dịch COVID-19 còn căng thẳng tiếp tục khẳng định mối quan hệ "láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài" giữa hai đất nước.

Vun đắp quan hệ hai nước

Chào mừng và đánh giá cao ý nghĩa lịch sử của chuyến thăm, nhấn mạnh tình đoàn kết giữa hai dân tộc, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni bày tỏ tin tưởng chuyến thăm của Chủ tịch nước sẽ góp phần quan trọng vào việc tăng cường hơn nữa quan hệ tốt đẹp giữa hai dân tộc. 

Hai nước sẽ cùng tổ chức các hoạt động nhiều ý nghĩa để kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao.

Mối quan hệ gắn bó hữu nghị tiếp tục được khẳng định qua những nội dung trao đổi trong cuộc hội kiến giữa Chủ tịch nước với Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen.

Tại đây, hai bên thống nhất cao về các phương hướng lớn tăng cường hợp tác, triển khai hiệu quả các hiệp định, thỏa thuận đã ký, tiếp tục làm sâu sắc hơn hợp tác an ninh - quốc phòng, tăng cường phối hợp giữ gìn an ninh biên giới.

Hai bên nhất trí đẩy mạnh kết nối trong các lĩnh vực, nhất là giao thông vận tải, viễn thông, thương mại, đầu tư, tài chính, ngân hàng, hợp tác giữa các địa phương. Đồng thời thúc đẩy hợp tác giữa các tỉnh giáp biên, nỗ lực hoàn thành sớm "Quy hoạch tổng thể kết nối hai nền kinh tế Việt Nam - Campuchia đến năm 2030".

Hai nhà lãnh đạo đồng thuận sẽ triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã ký kết trong các lĩnh vực đầu tư, thuế quan, thương mại biên giới, quốc phòng, giáo dục và đào tạo, hộ chiếu vắc xin... Về hợp tác biên giới, hai bên nhất trí thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các hiệp ước, hiệp định và thỏa thuận liên quan đến biên giới hai nước, trong đó có hai văn kiện pháp lý ghi nhận thành quả phân giới cắm mốc khoảng 84% chiều dài đường biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia. 

Lãnh đạo hai nước nhất trí tiếp tục đàm phán 16% còn lại, phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh trên tinh thần đoàn kết, hữu nghị.

Tại các diễn đàn quốc tế và khu vực, nhất là trong khuôn khổ ASEAN, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam sẽ ủng hộ mạnh mẽ Campuchia đảm nhiệm thành công vai trò chủ tịch ASEAN trong năm 2022. 

Chủ tịch nước cũng bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp, đề cao lập trường nguyên tắc của ASEAN về Biển Đông, trong đó có việc bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không.

Hỗ trợ người Campuchia gốc Việt

Điều đặc biệt ở chuyến công tác lần này là trong phái đoàn cấp cao của Việt Nam có các bí thư tỉnh ủy, chủ tịch tỉnh của 10 địa phương có chung đường biên giới với Campuchia. Đáng chú ý, còn có lãnh đạo TP.HCM - trung tâm kinh tế phía Nam - cũng là thành phố có nhiều hợp tác với phía bạn.

Chia sẻ với Tuổi Trẻ, ông Phan Văn Mãi - chủ tịch UBND TP.HCM - cho biết mặc dù dịch COVID-19 khiến hợp tác song phương năm 2021 bị gián đoạn, song cùng với các hoạt động chính trị, hỗ trợ vật tư y tế, thành phố đã thực hiện nhiều chương trình hợp tác giáo dục và đào tạo, kinh tế, công tác từ thiện xã hội. 

Đơn cử như về kinh tế, kim ngạch thương mại hai chiều giữa TP.HCM và Campuchia đạt hơn 230 triệu USD, tăng 12,7% so với cùng kỳ năm ngoái, nhập khẩu đạt hơn 35,7 triệu USD, tăng 25,6%.

Việc thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước càng ý nghĩa hơn khi năm 2022 được đánh dấu là "Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia, Campuchia - Việt Nam".

Cũng trong ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Campuchia Heng Samrin đã dự lễ khởi công xây dựng tòa nhà hành chính mới của Quốc hội Vương quốc Campuchia - quà tặng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho Nhà nước và nhân dân Campuchia, trị giá 25 triệu USD.

Việt Nam là nước ASEAN đầu tư lớn nhất tại Campuchia

Trong suốt 55 năm qua, quan hệ hợp tác Việt Nam - Campuchia được tăng cường. Dù bị ảnh hưởng vì COVID-19, song trong 11 tháng đầu năm 2021, kim ngạch thương mại hai chiều đã đạt hơn 8,6 tỉ USD, tăng gần 84% so với cùng kỳ năm 2020.

Việt Nam có thêm 4 dự án mới tại Campuchia với vốn đăng ký gần 90 triệu USD, gấp 4,6 lần cùng kỳ năm trước, đưa tổng số dự án đầu tư của Việt Nam còn hiệu lực tại Campuchia lên 188 dự án, với tổng vốn đăng ký đạt 2,85 tỉ USD, giúp Việt Nam trở thành nước ASEAN có đầu tư lớn nhất tại Campuchia.

Chuyến thăm thúc đẩy quan hệ song phương

Hôm 21-12, khi Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bắt đầu chuyến thăm Campuchia trong 2 ngày theo lời mời của Quốc vương Norodom Sihamoni, truyền thông Campuchia đã tường thuật liên tục về chuyến thăm này.

"Chủ tịch nước Việt Nam đến thăm Campuchia hôm nay", "Chuyến thăm của Chủ tịch nước Việt Nam sẽ giúp thúc đẩy quan hệ song phương", "Chuyến thăm của Chủ tịch nước Việt Nam nhằm tăng cường hợp tác song phương"... là một số dòng tít trên báo Khmer Times.

Báo Khmer Times cho biết trước đây Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc từng thăm Campuchia khi là thủ tướng (từ tháng 4-2016 tới tháng 4-2021), và đây là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của ông trên cương vị chủ tịch nước.

Báo Phnom Penh Post dẫn nhận định của Bộ Ngoại giao Campuchia cho rằng chuyến thăm của Chủ tịch nước sẽ củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệ hai nước trên tinh thần láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện cũng như hòa bình, ổn định lâu dài.

Trước chuyến thăm của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn đánh giá quan hệ Việt Nam và Campuchia đã phát triển tốt đẹp bất chấp những thách thức trong khu vực và trên thế giới trong các năm qua.

"Chúng tôi mong đợi chuyến thăm chính thức Campuchia của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, để kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Campuchia - Việt Nam cũng như Năm hữu nghị Campuchia - Việt Nam" - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn viết trên Facebook vào hôm 19-12.

Trên báo Khmer Times, nhà nghiên cứu Uch Leang đến từ Viện Quan hệ quốc tế Campuchia đánh giá bất chấp ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, Việt Nam và Campuchia vẫn đạt được nhiều kết quả đáng kể. "Quan hệ Việt Nam - Campuchia có ý nghĩa quan trọng đối với sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển của mỗi quốc gia" - ông Uch Leang nhận định.

BẢO ANH

Việt Nam tặng Campuchia 25 triệu USD xây tòa nhà hành chính Quốc hội Việt Nam tặng Campuchia 25 triệu USD xây tòa nhà hành chính Quốc hội

TTO - Tòa nhà hành chính Quốc hội Campuchia được Chính phủ và nhân dân Việt Nam trao tặng có giá trị 25 triệu USD, là biểu tượng của tình hữu nghị giữa hai nước.

NGỌC AN (từ Phnom Penh, Campuchia)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên