20/11/2018 15:35 GMT+7

Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đón tiếp Tổng thống Ấn Độ Kovind

DIỆU AN - PHÚC LONG
DIỆU AN - PHÚC LONG

TTO - Sáng 20-11, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì lễ đón trọng thể Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind thăm cấp nhà nước Việt Nam từ ngày 18 đến 20-11.

Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đón tiếp Tổng thống Ấn Độ Kovind - Ảnh 1.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì lễ đón trọng thể Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind tại Phủ Chủ tịch sáng 20-11 - Ảnh: VIỆT DŨNG

Đây là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của Tổng thống Kovind tới Việt Nam và cũng là chuyến thăm đầu tiên đến khu vực châu Á kể từ khi nhậm chức tổng thống vào tháng 7-2017.

Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, chuyến thăm này có ý nghĩa quan trọng trong việc tiếp tục củng cố và phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ đang trên đà phát triển tốt đẹp.

Chuyến thăm của Tổng thống Kovin diễn ra 4 năm sau chuyến thăm Việt Nam của người tiền nhiệm Pranab Mukherjee và 2 năm sau chuyến thăm của Thủ tướng Narendra Modi. 

Trong chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Modi năm 2016, hai nước đã thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược. 

Bên cạnh đó, đây cũng là lần đầu tiên một nguyên thủ của Ấn Độ sẽ phát biểu trước Quốc hội Việt Nam. 

Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đón tiếp Tổng thống Ấn Độ Kovind - Ảnh 2.

Hai nhà lãnh đạo duyệt đội danh dự - Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo kênh tin tức Times Now, Ấn Độ nằm trong top 10 đối tác thương mại của Việt Nam. Hợp tác kinh tế và thương mại giữa hai quốc gia châu Á chứng kiến bước vọt mới, đặc biệt sau vài chuyến thăm cấp cao của lãnh đạo hai nước.

Thủ tướng Narendra Modi thăm Việt Nam tháng 9-2016, tiếp nối là chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến Ấn Độ tháng 1-2018, cố chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm Ấn Độ hồi tháng 3-2018… 

Tất cả các chuyến thăm cấp cao này giúp tạo một động lực đặc biệt cho các liên kết chiến lược và kinh doanh giữa hai nước.

Lãnh đạo hai nước đặt ra mục tiêu giao thương hai chiều đạt 15 tỉ USD đến năm 2020. Theo dữ liệu của Ấn Độ, giao thương Việt - Ấn hiện nay ở vào khoảng 12,8 tỉ USD, tăng 27% so với trước đây.

Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đón tiếp Tổng thống Ấn Độ Kovind - Ảnh 3.

Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên và cũng là chuyến thăm đầu tiên đến khu vực châu Á của ông Kovind kể từ khi nhậm chức tổng thống vào tháng 7-2017 - Ảnh: VIỆT DŨNG

"Chúng ta cần khuyến khích lĩnh vực khởi nghiệp và ngành công nghiệp phát minh của hai nước để nâng đỡ nhau lên. Chúng ta cần học lẫn nhau để gia tăng năng suất; làm sao để tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần 4; làm sao thúc đẩy sáng tạo và kinh doanh và không kém phần quan trọng, làm sao để ứng dụng công nghệ vào quản trị" - Tổng thống Kovind phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt - Ấn ở Hà Nội ngày 19-11.

Trước đó, ngày 19-11, Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind và phu nhân đến thăm khu di tích Mỹ Sơn tại Quảng Nam và thăm Bảo tàng Điêu khắc Chăm ở Đà Nẵng. 

Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind, sinh ngày 1-10-1945 tại Paraunkh, bang Uttar Pradesh (Ấn Độ). Trình độ học vấn: cử nhân thương mại Đại học Kanpur. Nghề nghiệp: luật sư.
DIỆU AN - PHÚC LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên