
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được phát biểu kết luận - Ảnh: N.B.
Sáng 9-8, sau khi nghe báo cáo và thảo luận về kinh tế, xã hội, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được phát biểu kết luận.
Thu ngân sách đạt kết quả rất tốt
Ông Được đánh giá trong điều kiện những thuận lợi, thách thức đan xen, nhưng dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, UBND TP đã lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội của 7 tháng đầu năm đạt nhiều thành tựu rất quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực.
Cụ thể, thu hút đầu tư nước ngoài đạt gần 6,2 tỉ USD, tăng 45,7% so với cùng kỳ. Từ đầu năm đến nay, lãnh đạo thành phố, các sở ngành tiếp đón nhiều nhà đầu tư, tập đoàn kinh tế lớn đến tìm cơ hội đầu tư ở TP.HCM.
Nhiều doanh nghiệp lớn của Việt Nam đã đến TP.HCM tìm hiểu và quyết định đầu tư, cùng nhiều doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có những doanh nghiệp quy mô rất lớn trong các lĩnh vực "nóng" cũng đã đầu tư tại TP.HCM. Điều này cho thấy môi trường đầu tư đang có tín hiệu tích cực.
TP.HCM chấp thuận 1.323 trường hợp nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, đầu tư mới.
Mặt khác, theo ông Được, việc tháo gỡ cho các dự án đạt kết quả tích cực, có 106 dự án được tháo gỡ, với tổng diện tích 1.206ha, tổng vốn hơn 500.000 tỉ đồng, góp phần tăng thu ngân sách.
"Năm nay chắc chắn thu ngân sách chúng ta sẽ vượt kế hoạch", ông Được nói và cho hay thu ngân sách đến tháng 7-2025 của TP.HCM đã đạt 480.000 tỉ đồng, tương đương 70,4% dự toán được giao.
"Năm nay, tôi đã giao riêng TP.HCM cũ thu 600.000 tỉ đồng (dù dự toán chỉ giao 520.000 tỉ đồng). Cộng với hai tỉnh nhập vào, bình quân cũng phải đạt 800.000 tỉ đồng. Đây là chỉ tiêu mệnh lệnh của chủ tịch UBND TP, vượt 15% chỉ tiêu Trung ương giao và cần hoàn thành bằng được", ông Được cho hay.
Các sở, ngành đông người chủ động sắp xếp nhân sự

Chánh Văn phòng UBND TP.HCM Dương Hồng Thắng phát biểu - Ảnh: N.B.
Về tình hình những tháng cuối năm, chủ tịch UBND TP nhìn nhận nhiệm vụ những tháng cuối năm của TP.HCM rất lớn để phấn đấu tăng trưởng GRDP 8,5%; cùng với đó là tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp.
Do đó ông đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã được đề ra. Trong đó tập trung mọi nguồn lực thúc đẩy tăng trưởng.
Đối với nhiệm vụ đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, ông Được yêu cầu tăng cường theo dõi, đôn đốc, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục đối với các dự án đầu tư công.
Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp chậm trễ vì lý do chủ quan.
Chủ tịch UBND TP cũng đề nghị tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.
Trong đó 4 chính sách đối với cán bộ dôi dư và cán bộ xin nghỉ việc sau 1-7, ông Được giao cho Sở Nội vụ và các ngành hoàn thành trước 15-8; ngồi lại với các ban HĐND TP để thống nhất trên toàn địa bàn, thông qua trong tháng 8.
Sở Nội vụ cần trả lời dứt khoát chính sách cho cán bộ dôi dư trước và sau 1-7. Sau 1-7, nhiều cán bộ xin nghỉ (trong đó có 2 phó giám đốc Sở Nội vụ), cần giải quyết rõ ràng, không để chần chừ.
"Dù Trung ương cho 5 năm, nhưng cần làm quyết liệt trong 1-2 năm để ổn định. Đề nghị trong tháng 8 phải có phương án, Sở Nội vụ tổng hợp trình lãnh đạo ủy ban để có lộ trình. Một số ban cũng cần sắp xếp lại", ông Được nhấn mạnh.
Tăng cường biệt phái cán bộ về hỗ trợ xã phường
Chủ tịch UBND TP lưu ý hiện nay các phường, xã, đặc khu đang gặp một số khó khăn trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, nhất là khối lượng công việc lớn, nhân lực chưa đồng bộ.
Ông Được yêu cầu lãnh đạo sở, ngành tăng cường biệt phái cán bộ về hỗ trợ các địa phương. Yêu cầu phải hoàn thành việc xây dựng chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nghỉ việc do sắp xếp tổ chức bộ máy, trình HĐND TPHCM thông qua trong tháng 8.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận