07/10/2003 08:07 GMT+7

Chủ tịch HP là nữ doanh nhân thành đạt nhất 2003

THÙY MINH (Theo Tân Hoa Xã)
THÙY MINH (Theo Tân Hoa Xã)

TTO - Carly Fiorina, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành tập đoàn máy tính Hewlett-Packard, dẫn đầu trong bảng xếp hạng 50 nữ doanh nhân quyền lực nhất nước Mỹ năm 2003, do tạp chí Fortune tiến hành bình chọn.

RgPEzco0.jpgPhóng to

Chủ tịch kiêm Giám đốc Hewlett-Packard

TTO - Carly Fiorina, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành tập đoàn máy tính Hewlett-Packard, dẫn đầu trong bảng xếp hạng 50 nữ doanh nhân quyền lực nhất nước Mỹ năm 2003, do tạp chí Fortune tiến hành bình chọn.

Theo công bố của Fortune, tập đoàn Hewlett-Packard có tài sản trị giá 72 tỉ USD, và điều đó chứng tỏ Fiorina là người phụ nữ giỏi đối phó với các rủi ro nhất trên thế giới.

Meg Whitman, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành eBay - cổng giao dịch thương mại điện tử phổ biến - giành vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng. Whitman thu hút được số lượng khách hàng bằng số dân bang California, với doanh số mua sắm đạt 20 tỉ USD trong năm 2003.

Giành vị trí thứ ba là Andrea Jung, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Avon Products. Bà là người Canada gốc Hoa. Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Xerox, Anne Mulcahy, đứng thứ tư. Bà giúp công ty này phục hồi lợi nhuận và đảm bảo nguồn tài chính mới cũng như đẩy mạnh sức bán sản phẩm. Theo sau là Marjorie Magner, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành công ty tiêu thụ toàn cầu thuộc Citigroup.

Tạp chí Fortune bắt đầu chương trình xếp hạng từ năm 1990, theo 4 tiêu chuẩn đánh giá: tầm cỡ và tầm quan trọng của doanh nghiệp; sự ảnh hưởng đối với xã hội và văn hóa; vai trò trong công ty; chính sách và mục tiêu phát triển.

THÙY MINH (Theo Tân Hoa Xã)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên