Và cũng chỉ trong tích tắc, những đứa trẻ, những người mẹ, người chồng, người vợ đã vĩnh viễn mất con, mất chồng, mất cha, mất mẹ. Vụ hỏa hoạn thương tâm này đã đẩy nhiều gia đình rơi vào tang thương, nỗi đau chồng chất nỗi đau.
Trong thời gian qua có rất nhiều vụ hỏa hoạn xảy ra gây thương vong cho nhiều người. Trong số những vụ tai nạn đau lòng ấy, phần lớn nguyên nhân lại xuất phát từ chuyện không đáng có là sự bất cẩn, “chủ quan trước lửa” của người lao động, của các ông chủ sử dụng lao động và của cả cơ quan chức năng chịu trách nhiệm “canh lửa” trong dân.
Quay lại chuyện vụ hỏa hoạn kinh hoàng làm chết và bị thương nhiều người vừa đề cập ở trên cũng lộ ra nhiều điều của sự chủ quan này. Nguyên nhân của vụ cháy ban đầu được xác định là do trong quá trình hàn cột thu lôi, những người này đã làm rơi xỉ hàn xuống một tấm xốp của xưởng may, gây ra hỏa hoạn.
Lẽ ra trước khi hàn, người trực tiếp hàn cột thu lôi và những người giám sát việc làm này phải xử lý, dẹp bỏ những vật dễ gây cháy trong khu vực hàn để ngăn ngừa hỏa hoạn thì chuyện này lại bị ngó lơ. Hậu quả là vì chủ quan, lửa đã không tha cho khu xưởng này và gây ra một thảm họa cực kỳ đau đớn.
Khi lửa đã bùng lên, do bị động, tất thảy những công nhân đang làm việc trong xưởng nháo nhào, tìm lối thoát thân. Vậy nhưng nhiều người đã bị rơi vào ngõ cụt vì khu xưởng chỉ có một lối thoát ra từ cửa chính đang bị lửa bủa vây mà không có lối thoát hiểm phụ nào.
Một xưởng hoạt động với những vật liệu dễ cháy nhưng chủ xưởng lại không quan tâm đến việc xây dựng các lối thoát hiểm để giải cứu người lao động trong những trường hợp bất trắc xảy ra. Những công nhân tội nghiệp kia lẽ ra sẽ không phải chết thảm, không bị bỏng rát vì lửa nếu chủ doanh nghiệp biết quan tâm hơn đến việc bảo hộ lao động và tạo ra một lối thoát an toàn cho người lao động ở nơi làm việc.
Nhìn nhận thực tế thì hiện nay, sự mất an toàn, thờ ơ với lửa vẫn hiện diện rất rõ trong từng khu phố, trong từng cơ sở sản xuất kinh doanh. Vậy nhưng cơ quan chức năng đảm trách vấn đề này vẫn chưa có sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương các nơi để có những động thái quyết liệt trong việc ngừa lửa, bảo vệ sự bình yên cho người dân, cho công nhân làm công ăn lương trước những ẩn họa của hỏa hoạn.
Không chỉ ở Hải Phòng, dạng xưởng gia công với quy mô hàng chục, hàng trăm nhân công đang tồn tại rất phổ biến ở TP.HCM, Hà Nội, Bình Dương và nhiều nơi khác. Rất nhiều cơ sở sản xuất trong số đó không tuân thủ quy trình phòng chống cháy nổ vẫn còn tồn tại nhan nhản nhưng không được xử lý, ngăn chặn ngay từ đầu.
Vụ hỏa hoạn đau lòng trên một lần nữa cảnh báo cho người lao động, cho các chủ cơ sở sản xuất kinh doanh, đặc biệt là cho chính cơ quan chức năng rằng tai nạn - chết chóc vì hỏa hoạn sẽ còn lặp lại nếu tiếp tục chủ quan với lửa.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận