13/12/2017 11:02 GMT+7

“Chủ nghĩa nữ quyền” là Từ của năm 2017 trên từ điển Merriam-Webster

ĐỖ DƯƠNG
ĐỖ DƯƠNG

TTO - Merriam-Webster, một trong những từ điển trực tuyến hàng đầu của Mỹ, vừa công bố từ “feminism” đã được bình chọn là Từ của năm 2017.

“Chủ nghĩa nữ quyền” là Từ của năm 2017 trên từ điển Merriam-Webster - Ảnh 1.

Ảnh: MASHABLE

Theo từ điển Merriam-Webster, năm nay từ "feminism" (chủ nghĩa nữ quyền) đã trở thành Từ của năm 2017.

Ông Peter Sokolowski, biên tập viên cấp cao tại Merriam-Webster, cho biết, số lượt tra cứu từ "feminism" trên trang web từ điển trực tuyến của họ đã tăng 70% trong năm 2017 so với năm trước.

Số lượt tìm kiếm từ này tăng vọt sau các sự kiện chính như Cuộc tuần hành phụ nữ 2017 tại Washington DC cùng nhiều thành phố khác ở Mỹ và trên thế giới trong tháng 1; cuộc phỏng vấn nữ diễn viên Kellyanne Conway khi bà nói bà không nghĩ mình là một nhà hoạt động nữ quyền; phát hành loạt phim Chuyện người tùy nữ (The Handmaid’s Tale) và bộ phim Nữ thần chiến binh (Wonder Woman); sự trỗi dậy của phong trào tố cáo nạn quấy rối và lạm dụng tình dục trên mạng xã hội gắn với mã chủ đề #MeToo trên mạng Twitter cùng thông báo bình chọn Nhân vật của năm của Tạp chí Times.

Từ điển Merriam-Webster định nghĩa "feminism" là "lý thuyết về sự bình đẳng giới trong các vấn đề chính trị, kinh tế và xã hội", và "hoạt động có tổ chức đại diện cho quyền và những lợi ích của nữ giới".

Ngoài từ "feminism" giành vị trí "Từ của năm 2017", những từ khác có số lượt tìm kiếm nhiều nhất trong năm trên từ điển trực tuyến Merriam-Webster còn có: Complicit (đồng lõa - cũng là Từ của năm 2017 theo bình chọn của trang Dictionary.com); rescuse (cáo tỵ, liên quan tới quyết định rút khỏi cuộc điều tra vấn đề Nga của Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Jeff Sessions);

Empathy (đồng cảm); Dotard (ông già lẩm cẩm, từ được nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un dùng để mô tả tổng thống Mỹ Donald Trump); Syzygy (trong kỳ đại nhật thực ở Mỹ)….

Từ điển trực tuyến Dictionary.com chọn từ "complicit" làm Từ của năm 2017

Đầu tuần này (11-12), từ điển trực tuyến Dictionary.com cũng đã công bố bình chọn "Từ của năm 2017" là "complicit" (đồng lõa).

Dictionary.com cho rằng, tính từ này có liên quan tới hầu hết các biến cố lớn đáng chú ý năm qua ở Mỹ như những điều tra về cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ, quyết định của ông Trump rút Mỹ khỏi Thỏa thuận khí hậu Paris và cả những cáo buộc quấy rối tình dục vẫn đang tiếp tục bị phanh phui.

ĐỖ DƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên