11/07/2018 17:06 GMT+7

Chủ động triển khai sớm chương trình 'Tiếp sức mùa thi' năm 2019

HÀ THANH
HÀ THANH

TTO - Năm 2019, Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam đề nghị chủ động triển khai sớm chương trình "Tiếp sức mùa thi" với nội dung là tư vấn trước mùa thi, tăng thời gian tư vấn hỗ trợ sĩ tử.

Chủ động triển khai sớm chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2019 - Ảnh 1.

Sinh viên tình nguyện động viên sĩ tử trước giờ thi - Ảnh: DƯƠNG TRIỀU

Chiều 11-7 tại Hải Phòng, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục - đào tạo tổ chức lễ tổng kết chương trình "Tiếp sức mùa thi" năm 2018.

Trong những ngày cao điểm diễn ra kỳ thi THPT, chương trình "Tiếp sức mùa thi" thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên, sinh viên tích cực tham gia hỗ trợ thí sinh, người nhà thí sinh trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018.

Kết quả, năm 2018 chương trình "Tiếp sức mùa thi" được triển khai tại 63 tỉnh, thành phố hỗ trợ hơn 925.000 thí sinh dự kỳ thi THPT Quốc gia; thành lập được 470 đội hình tình nguyện cấp tỉnh, 2.858 đội hình tình nguyện cấp cơ sở.

Các tỉnh, thành đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam cấp tỉnh, thành phố đã thành lập được 3.328 đội hình với 57.577 tình nguyện viên túc trực tại các điểm thi. Đối với những thí sinh ở xa điểm thi, các tình nguyện viên "Tiếp sức mùa thi" đã hỗ trợ, tìm và giới thiệu nhà trọ miễn phí, giá rẻ cho thí sinh, phụ huynh.

Đặc biệt, năm nay có nhiều hình thức hỗ trợ thí sinh có hoàn cảnh khó khăn như thăm hỏi, tặng quà động viên thí sinh và gia đình; chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm ôn tập và làm bài thi.

Chủ động triển khai sớm chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2019 - Ảnh 2.

Anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn tặng bằng khen của BHC Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam cho các đơn vị tỉnh, thành phố - Ảnh: DƯƠNG TRIỀU

Tại lễ tổng kết, đơn vị Trường ĐH Y dược TP.HCM đưa ra bài học kinh nghiệp "Tiếp sức mùa thi" với phương thức mới, phát huy hiệu quả chuyên môn của đội hình tiếp sức là sinh viên để hỗ trợ sĩ tử, phụ huynh. Đơn vị này triển khai cuốn "Cẩm nang sức khỏe mùa thi" phát tận tận tay đến 11.000 thí sinh tại 16 địa điểm hỗ trợ tiếp sức.

"Khi tư vấn thực tế, có phụ huynh bày tỏ cảm xúc "Sinh viên tự làm à, cô không tin đâu". Nhận xét đó khiến chiến sĩ mùa thi chúng tôi hạnh phúc với việc làm của mình", đại diện đội hình tiếp sức mùa thi Trường ĐH Y dược TP.HCM chia sẻ.

Đánh giá cao hình thức tiếp sức mới của chương trình "Tiếp sức mùa thi", anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam, cho rằng các đội hình tình nguyện bắt đầu quan tâm đến việc phát huy chuyên môn của sinh viên trong mùa thi.

Anh Phong biểu dương mô hình "Cẩm nang sức khỏe mùa thi" của đơn vị Trường ĐH Y dược TP. HCM, hay cách thức phát huy tính tự chủ của các đơn vị tại TP. Hải Phòng.

Với công việc "Tiếp sức mùa thi" năm 2019, anh Lê Quốc Phong đề nghị cần chủ động triển khai sớm nội dung này. Câu chuyện đặt ra là chuẩn bị đầy đủ đội hình, tập huấn, tư vấn trước mùa thi, tăng thời gian tư vấn giúp thí sinh chuẩn bị tâm lý thoải mái.

HÀ THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên