Xe
03/04/2014 14:21 GMT+7

Chrysler thu hồi 900.000 ôtô vì lỗi hệ thống trợ lực phanh

MINH ĐĂNG
MINH ĐĂNG

TTO - Hãng xe hơi Mỹ Chrysler hôm 2-4 (giờ Mỹ) đã phát lệnh thu hồi gần 900.000 chiếc Jeep Grand Cherokees và Dodge Durangos trên toàn cầu vì lỗi phanh xe.

Lãnh đạo GM điều trần trước Quốc hội Mỹ về xe lỗi170.000 chiếc Chevrolet Cruze bị lỗi trụcGM thu hồi 824.000 ôtô vì lỗi kỹ thuậtHàng trăm người thiệt mạng do lỗi kỹ thuật của Hãng GM

Fo1OTh2K.jpgPhóng to
Dodge Durango 2011 là một trong những model bị thu hồi vì lỗi ăn mòn trong hệ thống trợ lực phanh - Ảnh: Dodge

Theo hồ sơ nộp lên Cục Quản lý an toàn giao thông quốc gia (NHTSA), đợt thu hồi lần này của Chrysler sẽ ảnh hưởng đến 867.795 model Grand Cherokees và Durangos 2011-2014.

Tình trạng ăn mòn trong hệ thống trợ lực phanh của những xe bị lỗi có thể khiến nước thấm vào bên trong, đóng băng và giảm khả năng hoạt động của phanh xe.

Tại Mỹ, Chrysler thu hồi 644.354 xe sản xuất từ ngày 5-1-2010 đến 8-9-2013, số còn lại là ở thị trường Canada, Mexico và các nước khác.

Chrysler Group cho biết đã ghi nhận 1 tai nạn nhưng không có thương tích liên quan đến lỗi trên.

Từ tháng 5-2013, tập đoàn đã bắt đầu điều tra những khiếu nại về áp lực bàn đạp, dữ liệu bảo hành và cuối cùng phát hiện sự cố nằm ở hệ thống trợ lực phanh do TRW Automotive sản xuất.

Bộ phận trên có uốn khớp mỏng, dễ bị ăn mòn khi tiếp xúc với nước, dẫn đến giảm lực phanh của ống chân không và đòi hỏi người lái phải đạp bàn đạp mạnh hơn một cách bất thường.

Đến tháng 8, Chrysler quyết định xử lý lỗi trên bằng "một sáng kiến cải tiến chất lượng" mà không cần thu hồi. Tháng 9-2013, hãng cũng thay đổi một phần giải pháp khi thông báo sơn thêm một lớp phủ ngăn chặn ăn mòn do nước, vì thế các dòng xe sản xuất năm 2014 không bị ảnh hưởng trong lần thu hồi này.

Trong tháng 2 vừa qua, NHTSA đã liên lạc với Chrysler về những báo cáo liên quan đến việc ăn mòn khiến nước lọt vào hệ thống tăng cường phanh và trong một số trường hợp bị đóng băng. Chrysler đồng ý điều tra và thừa nhận rằng sự cố trên có thể gây ra tai nạn. Hãng ra quyết định thu hồi.

Chrysler sẽ thông báo đến chủ xe bị lỗi vào tháng tới. Các đại lý sẽ kiểm tra và thay thế bộ trợ lực bị ăn mòn, lắp lá chắn tăng cường chống nước tiếp xúc với các khớp nối.

Mới trong tháng 3-2014, Chrysler cũng thu hồi 25.000 chiếc Grand Cherokees và Durangos Cherokees 2012-2013 vì lỗi trong hệ thống báo phanh "Ready-Alert Braking". Đây là hệ thống an toàn chuẩn bị thắng gấp trong những trường hợp tài xế bất ngờ đạp ga quá mức.

MINH ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên