Xe
13/04/2013 11:57 GMT+7

Chrysler thu hồi 260.000 xe

CHÂU LUÂN
CHÂU LUÂN

TTO - Sẽ có hơn 260.000 xe thuộc Chrysler bị ảnh hưởng trong 6 đợt thu hồi của hãng mới được công bố trong tuần này.

dCuzYpmb.jpgPhóng to

Chrysler 300 đời 2011-2012 nằm trong danh sách bị thu hồi - Ảnh: Autoweek

Trong đó, 78.500 chiếc bao gồm cả Dodge Nitro và Jeep Liberty đời 2007 và 2008 sẽ được thu hồi để củng cố lại lưới tản nhiệt nhằm tránh va quẹt gây mòn và vỡ trục động cơ sau một thời gian vận hành. 9.300 chiếc Dodge Ram 1500 đời 2013, trong đó một nửa số này còn chưa được bán hết, sẽ bị thu hồi để kiểm tra hệ thống phanh và nếu cần thiết sẽ được thiết lập mới lại.

7.000 chiếc tải nặng bao gồm Dodge Ram 2500 và 3500 cũng bị thu hồi để thay mới bộ vỏ che động cơ để làm tăng khả năng tản nhiệt. Chỉ mới có 500 chiếc loại này được bán ra.

139.000 chiếc bao gồm Chrysler 300, Dodge Charger, và Dodge Challenger đời 2011 và 2012 bán ra từ 11-4-2011 đến 14-12-2011 bị thu hồi vì hệ thống đèn báo khẩn cập chưa được kích hoạt đúng cách.

30.000 chiếc Jeep Compass và Patriot xuất xưởng từ 18-10-2011 đến 7-5-2012 được thu hồi để thay thế ống chuyển tiếp vào bình nhiên liệu. Ống chuyển tiếp cũ quá ngắn và làm bằng chất liệu không hợp lý để có thể truyền đủ lượng nhiên liệu cần thiết. Sự cố này tương đối nghiêm trọng vì có thể làm cho xe chết máy. Và Jeep sẽ thay không mất tiền phụ tùng này cho khách hàng.

52 chiếc Dodge Dart được sản xuất đặc biệt tháng 11-2012 sẽ được thu hồi để cải tiến lại khả năng đậu xe.

Theo thông tin từ hãng Chrysler, chưa có tai nạn nào xảy ra vì những lỗi họ đã nêu ở trên và hãng sẽ thông báo thời gian biểu cho từng đợt thu hồi đến khách hàng trong thời gian sớm nhất.

CHÂU LUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Chrysler Jeep Dodge Dart Charger