23/05/2014 04:20 GMT+7

Chồng yêu cầu "lớn tiếng"

TH.UYÊN (TP.HCM)
TH.UYÊN (TP.HCM)

TT - Chồng tôi yêu cầu tôi thoải mái “lớn tiếng” trong chuyện vợ chồng. Ông xã tôi có “ý” gì?...

Chồng chia sẻ “khô hạn” với vợChồng treo ảnh lực sĩ “bán khỏa thân”

- Thính giác cũng là một kênh bổ trợ hữu hảo cho “chuyện ấy” của các ông. Chỉ cần nghe âm thanh nhạy cảm người ta đã “phấn chấn” hẳn lên, chưa cần năm giác quan cùng tham gia.

Sự lớn tiếng của người dưới gối còn là nguồn động viên, là kênh phản hồi quý báu cho tài nghệ của ông. Nhiều cô vì ngại, vì nghĩ ồn ào chẳng thêm đồng nào cho tình dục nên thường ép mình kiệm lời.

Người ta khuyên khi cần... “giặm mắm thêm muối” để ái ân thêm mặn nồng thì các cô cũng không nên từ chối, đặc biệt nếu được chính lang quân đề đạt.

TH.UYÊN (TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên