Nhiều trường hợp bệnh nhân ung thư khi bị nhiễm trùng thì các khối u có thể nhỏ lại và biến mất, tuy nhiên bệnh nhân cũng tử vong vì tình trạng nhiễm trùng nặng.
Dựa theo quan sát này, các nhà khoa học đã tạo ra dòng vi khuẩn thương hàn vừa không có khả năng gây bệnh đồng thời được gắn thêm “vũ khí” mới là interleukin-2 (IL-2).
Vi khuẩn đã biến đổi này có thể tấn công vào khối u bằng cách thâm nhập trực tiếp và kêu gọi thêm đồng minh là hệ thống miễn dịch thông qua IL-2. Vi khuẩn thương hàn được lựa chọn vì nó có đặc tính dễ xâm nhập các khối u ở đường tiêu hóa và các cơ quan lân cận.
Bước đầu các nhà khoa học đã thành công trong việc kiểm soát khối u đường tiêu hóa trên vật thí nghiệm. Nếu được ứng dụng thành công trên người đây sẽ là một phương pháp đơn giản, rẻ tiền góp phần vào cuộc chiến chống ung thư.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận