02/09/2007 04:04 GMT+7

Chồng = Lười

N.QUÂN (Theo Medical News Today)
N.QUÂN (Theo Medical News Today)

TT - Hầu hết phụ nữ có chồng đều phàn nàn về thái độ “việc nhà thì nhác” của chồng mình.

8qh8NFYK.jpgPhóng to
Hình ảnh chỉ thấy trên quảng cáo cho thuê lao động làm việc nhà

Đó là kết quả nghiên cứu của hai trường đại học Mỹ George Mason và North Carolina phối hợp thực hiện đối với 17.636 người đã thành hôn tại 28 quốc gia khác nhau trên thế giới. Phần lớn chị em cho rằng chồng họ không đỡ đần vợ việc nhà.

Nghiên cứu còn cho thấy số nam giới đã chính thức kết hôn trở nên lười nhác và ít làm việc nhà hơn với những cặp “sống thử” hoặc sống như vợ chồng nhưng chưa có hôn thú. Số phụ nữ trong trạng thái “sống không hôn thú” lại chăm làm việc nhà hơn các phụ nữ đã kết hôn. Với các cặp “sống thử”, phần nhiều có quan niệm “anh cứ làm phần anh, phần tôi để đó cho tôi”. Với nhiều cặp vợ chồng, từ “kết hôn” gần như đồng nghĩa với từ “việc nhà là của vợ”.

Các nhà nghiên cứu cũng cho biết tỉ lệ làm việc nhà của đàn ông Pháp là 30,9% so với 78,3% ở phụ nữ. Tỉ lệ này ở Israel là 29,7%/75,1%; ở Úc 39,1%/70,3%; ở Mexico 36,2%/70,4%; ở Nga 35,8%/68,8%; ở Thụy Điển 36,3%/67,3%; ở Mỹ 37,3%/70,6%...

Tóm lại các việc “rửa bát quét nhà” ở hầu như mọi ngõ ngách trên thế giới đều tương tự nhau, chị em “chân yếu tay mềm” đảm nhiệm gần 70%, phần còn lại là của giới mày râu.

N.QUÂN (Theo Medical News Today)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên