13/05/2008 08:00 GMT+7

Chồng đánh vợ rồi đem vứt bên suối

 LAM GIANG
 LAM GIANG

TT(Quảng Bình) - Sau gần năm giờ được các bác sĩ Bệnh viện VN - Cuba Đồng Hới phẫu thuật cấp cứu, đến trưa 12-5, sức khỏe chị Tạ Thị Hiền (26 tuổi, trú ở thôn Cù Lạc, xã Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình) đã qua cơn nguy kịch. Trước đó, ngày 11-5, Bệnh viện VN - Cuba Đồng Hới tiếp nhận chị Hiền trong tình trạng đa chấn thương, mặt mũi bị phù nề, biến dạng.

Theo ông Tạ Đình Hưng (bố chị Hiền), chồng chị Hiền là Dương Đình Núi nghi ngờ vợ ngoại tình nên đã dùng vỏ chai bia đánh vào đầu chị Hiền đến ngất xỉu. Tưởng vợ đã chết, Núi mang vợ ra vứt tại bờ suối cách nhà khoảng 150m, lấy hết tiền và đồ trang sức rồi bỏ trốn. Người dân đi làm nương đã phát hiện chị Hiền và đưa đi cấp cứu.

 LAM GIANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên