“Tôi rất tán thành với chương trình hành động của cả năm ứng cử viên. Nói thật, tôi thấy ai trúng cử cũng xứng đáng vì nếu tất cả ứng viên đều thực hiện đúng những gì đã hứa, tôi nghĩ nhiều vấn đề bức xúc dân sinh sẽ được giải quyết sớm” - cử tri Trương Hoàng Thức (P.Kim Mã, Q.Ba Đình) nói. Đề cập những vấn đề bức xúc dân sinh của Hà Nội rất cần được các ứng cử viên quan tâm, giải quyết, ông Thức cho rằng ở một thủ đô lớn như Hà Nội vẫn còn chuyện thiếu trường học là điều rất đáng buồn. “Tôi nghĩ từng ứng cử viên nên đặc biệt quan tâm những bức xúc rất cụ thể, chứ nhìn cảnh phụ huynh phải thức đêm, phải xếp hàng từ 3g sáng để xin cho con vào học lớp 1 thật rất cám cảnh” - ông Thức đề nghị.
Cử tri Trần Nhật Thăng (P.Vĩnh Phúc, Q.Ba Đình) kiến nghị trong chương trình hành động của từng ứng cử viên, đặc biệt là những người sẽ trúng cử tới đây, cần quan tâm, mạnh dạn lựa chọn những vấn đề “nóng” để phản ảnh, thúc đẩy giải quyết. “Rất nhiều nơi bây giờ người đi bộ không còn chỗ. Vỉa hè nhìn đâu cũng thấy bị xâm chiếm, cứ lễ hội là chăng dây thu tiền, thậm chí “chặt chém” du khách làm ảnh hưởng tới hình ảnh chung của thủ đô. Chỉ riêng vấn đề này, tôi muốn các ứng cử viên mạnh dạn hứa sau một năm sẽ thúc đẩy giải quyết dứt điểm. Tôi nghĩ đấy mới là lời hứa sát thực” - ông Thăng đề nghị.
Nhiều cử tri Q.Hoàn Kiếm mong muốn các ứng cử viên cần đặc biệt quan tâm tới vấn đề quy hoạch đô thị, đặc biệt là quy hoạch khu phố cổ.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo tiếp thu các kiến nghị của cử tri, đồng thời khẳng định TP đang thực hiện rất nhiều giải pháp đồng bộ về phố cổ. “Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND TP, được Thành ủy phân công, HĐND TP tín nhiệm tiếp tục bầu làm chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ tới, tôi sẽ nỗ lực cố gắng hết mình để thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu và công tác lãnh đạo, điều hành, quản lý” - ông Thảo nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận