22/07/2016 10:00 GMT+7

​Chọn trường cho con: Tiêu chí nào là “chuẩn”?

TDV
TDV

Ngày nay, hầu hết các bậc cha mẹ đều muốn đầu tư kỹ càng, “nạp” càng nhiều kiến thức càng tốt cho con trẻ ngay từ bậc học đầu đời của con - bậc tiểu học

Chọn trường cho con: Tiêu chí nào là “chuẩn”?

Ngày nay, hầu hết các bậc cha mẹ đều muốn đầu tư kỹ càng, “nạp” càng nhiều kiến thức càng tốt cho con trẻ ngay từ bậc học đầu đời của con - bậc tiểu học. Điều này cũng rất dễ hiểu và dễ thông cảm cho các bậc phụ huynh, bởi vì xã hội càng ngày càng phát triển và hội nhập sâu rộng toàn cầu nên cũng đòi hỏi nhiều hơn với nguồn nhân lực phải cao, hoàn thiện.

Nếu con trẻ không được đào tạo phù hợp và cập nhật với xu thế, thì sau này lớn lên sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống và trong phát triển năng lực cá nhân để thích ứng. Vậy nên nếu được trang bị kiến thức sâu, rộng thì trẻ sẽ có thể phát triển toàn diện vượt trội và đủ sức cạnh tranh để có một tương lai vững vàng. Vậy chọn trường cho con ngay từ bậc học đầu đời thì tiêu chí nào là “chuẩn”?

Mô hình trường tiểu học “6 trong 1”…

Thế nên cuộc đua của các vị phụ huynh ngày càng quyết liệt, kéo theo con trẻ từ 5-6 tuổi đã bị stress với quá nhiều thứ nào học ở trường, nào học thêm tiếng Anh ở các trung tâm, nào đi học toán tư duy đủ loại…

Ngoài ra thì các bé còn phải chạy xô đi học các môn năng khiếu cả âm nhạc, hội họa, thể thao rồi kỹ năng sống... Khi quý phụ huynh ngồi lại bình tĩnh suy nghĩ và tính toán rằng, cha mẹ đã vất vả đưa đón và con trẻ của chúng ta lại quá tải vì áp lực học hành, tốn kém thời gian, tiền bạc quá nhiều hay không? Tại sao chúng ta không lựa chọn một mô hình trường tiểu học “3 trong 1” hay thậm chí “6 trong 1” để vừa yên tâm về môi trường học tập, chăm sóc cả thể chất lẫn tinh thần, lại vừa yên tâm về những kiến thức cập nhật tiên tiến nhất, toàn diện nhất cho con mình?

Chúng tôi muốn nói về một ngôi trường như thế ngay tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh với tiện ích “6 trong 1”, đó là Trường Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương (APC). Ngay tại nhà trường các con sẽ được đào tạo tất cả những chương trình giáo dục tiểu học Quốc Gia với chất lượng ngang bằng các trường công lập hàng đầu của TP Hồ Chí Minh. Song song đó, chương trình quốc tế Cambrige được giảng dạy hàng ngày bởi 100% đội ngũ giáo viên bản ngữ đến từ các nước:  Anh, Úc, Hoa Kỳ, Canada… với các môn Toán, Khoa học, Tiếng Anh với thời lượng 72 tiết/tháng.

Ngoài ra chương trình phát triển năng khiếu toàn diện và nâng cao như âm nhạc, vũ đạo, hội họa, thể thao…; Nhiều chương trình giảng dạy kỹ năng sống và kỹ năng học tập cũng được học tại đây. Hơn nữa, chương trình toán tư duy và câu lạc bộ toán học do tiến sĩ toán học Trần Nam Dũng một chuyên gia hàng đầu về bồi dưỡng học sinh giỏi toán và đội tuyển Quốc Gia đảm trách giảng dạy tại APC. Nhiều chương trình chăm sóc học sinh về giáo dục và thể chất được đề cao đặc biệt kỹ lưỡng.

Nơi đào tạo thế hệ học sinh chất lượng cao…

Nói đến chất lượng chương trình giảng dạy Quốc gia tại APC, có thể thấy trường đã đạt được kết quả xuất sắc trong suốt chín năm từ ngày thành lập, kết quả 94-96% học sinh đạt loại giỏi, còn lại là học sinh khá, không có học sinh trung bình. Tỷ lệ tốt nghiệp tiểu học 100% với số học sinh đậu thủ khoa luôn rất cao.

Về chương trình quốc tế học sinh tiểu học APC chủ động tiếng Anh rất tốt trong môi trường hàng ngày khi giao tiếp với thầy cô nước ngoài. Không chỉ có thế, các con còn rất tự tin trong giao tiếp và phát triển ngôn ngữ cả hai thứ tiếng. Trong các kỳ thi tiếng Anh Cambrige, học sinh tiểu học APC luôn đạt thành tích xuất sắc từ 13/15 điểm trở lên và rất nhiều em đạt điểm tối đa 15/15.

Phương châm của APC là phát hiện những tiềm năng sẵn có trong từng học sinh và tạo điều kiện để những năng khiếu của các con phát triển tối đa và vươn tới những đỉnh cao ở lứa tuổi của mình. Chính vì vậy học sinh APC ngay từ bậc tiểu học đã được học các môn năng khiếu nâng cao, thậm chí đến mức độ chuyên nghiệp như học tại nhà Thiếu nhi TP Hồ Chí Minh.

Học sinh APC đã đảm đương hàng chục chương trình biểu diễn lớn như: “Nhịp điệu tuổi thơ” ở Nhà hát Bến Thành, “Vườn âm nhạc” ở Đài Truyền hình TPHCM, chương trình quốc tế Thiếu nhi 1/6 tại Công viên Lê Văn Tám… Đặc biệt, “Nhóm ca Họa Mi” lớn lên từ Tiểu học APC đã tham gia rất nhiều chương trình biểu diễn trong dịp tết đến xuân về hay chương trình Quốc tế Thiếu nhi và trung thu để phục vụ khán giả nhỏ tuổi tại TPHCM.

Ngay từ bậc Tiểu học, học sinh APC đã được đào tạo kỹ năng sống mạnh mẽ để bước đầu tạo lập một cuộc sống độc lập hài hòa về mọi mặt. Từ đó các em cũng được rèn luyện sự tự tin và năng động của bản thân, không còn sự rụt rè hay nhút nhát. Ngay từ khi vào lớp 1, các em đã được rèn luyện kỹ năng giao tiếp và kỹ năng làm việc theo nhóm hiệu quả. Đây chính là hai kỹ năng cơ bản để dẫn đến thành công trong suốt cuộc đời của các em.

Các em học sinh Tiểu học APC còn được rèn luyện về năng lực học tập độc lập, bền bỉ và tập trung cao độ để tiếp thu bài học tốt nhất, thuộc bài ngay tại lớp, không có bài tập về nhà. Đó chính là cách hữu hiệu nhất để có thời gian thư giãn, giải trí buổi tối ở nhà, giảm tải, giảm căng thẳng tối đa cho các con.

Đối với chương trình toán tư duy thì APC có lẽ là một trong những trường tiểu học đầu tiên đưa vào giảng dạy trong giờ chính khóa. Đây là tâm huyết của nhà toán học - tiến sĩ toán học Trần Nam Dũng. Thầy muốn truyền cho các con niềm đam mê học toán mà như thầy thường nói “học toán không phải để tất cả các con đi theo nghề của thầy mà chính là để các con biết tư duy logic trong mọi tình huống của cuộc sống, để các con thấy tác dụng to lớn của toán và để cảm thấy môn toán chả khô khan tí nào”.

Toán tư duy được dạy tại APC ngay từ bậc mầm non (5 tuổi) và cả năm năm tiểu học. Qua một năm đưa môn học này vào chương trình giảng dạy cùng với hoạt động của CLB toán học, học sinh APC đã gặt hái nhiều thành công, phát hiện nhiều nhân tài toán học và đã có giải nhì kỳ thi toán học Quốc tế tại Singapore cho lứa tuổi tiểu học.

Ngoài ra, APC cũng tổ chức đoàn xe đưa rước các bé tận nhà, an toàn và tiết kiệm cho phụ huynh. Để rèn luyện thể lực, các con được tập thể dục, aerobic, nhịp điệu và đi bơi. Các bé cũng được đi chơi, đi dã ngoại cùng các anh chị cấp II, cấp III trong trường. Có rất nhiều điều để nói về ngôi Trường APC, ngôi trường “6 trong 1” và chính những điều đó đã làm nên sự khác biệt của APC.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

- TPHCM: 33 C-D-E Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường ĐaKao, Quận 1, TPHCM. ĐT: (08)5.40.42.888. Hotline: 0905.279.138 (cô Nhi);- Nha Trang: Diamond Bay, TP.Nha Trang. SĐT: (058)3.71.00.03. Hotline:0908.268.090; - Phan Thiết: 78 Từ Văn Tư, TP Phan Thiết. SĐT: (062)62.50.229. Hotline: 0902.565.598; - Tp.Pleiku: Lô 23 Trần Nhật Duật, TP Pleiku. SĐT: (059)6250.884. Hotline: 0935.566.437; - TPBảo Lộc: 78 Huỳnh Thúc Kháng, TPBảo Lộc. SĐT: (063)3.711.711. Hotline: 0915.644.835.

Website: apc.edu.vn

Email: info@apc.edu.vn

TDV
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên