![]() |
Mới đầu giờ sáng, nhân viên cửa hàng Ngọc Mai (đường 3/2) đã bắt tay gắn hoa, tỏa cành để chuẩn bị đem đi trang trí cho các nhà hàng - Ảnh: HỒNG NHỰT |
Theo giới kinh doanh, năm nay nguyên liệu bông, lá mai - đào giả nhập từ Thái Lan, Đài Loan, Trung Quốc về nhiều nên giá vẫn giữ ổn định như năm ngoái.
Từ đầu tháng 1-2011, nhiều nhà hàng, siêu thị đã bắt đầu đặt làm những cây mai giả, có hoa làm bằng vải, búp làm bằng nguyên liệu nhựa, còn thân cây bằng gỗ do chủ cửa hàng tự làm. Theo tập quán, người miền Nam thích chưng mai hơn đào nên loại cây mai kiểng giả cũng được chăm chút hơn vì tiêu thụ nhanh hơn.
Loại cây mai - đào kiểng giả này có ưu điểm là sử dụng được từ 3 đến 4 năm nếu bảo quản tốt sau mùa tết. Tuy nhiên, giá cao gấp đôi so với mai đào thật.
Tại khu vực đường 3/2 (Q.10, TP.HCM), giá cây mai kiểng giả thường cao hơn các khu vực kinh doanh khác. Theo giới kinh doanh, do giá mặt bằng và nhân công ở khu vực này cao nên giá thành bán ra thường nhỉnh hơn các khu vực khác trong thành phố, nhưng khi chọn mua hàng, người tiêu dùng cũng có thể thương lượng giá với chủ của hàng. Vì đa số các cửa hàng ở khu vực này đều không niêm yết giá.
Theo khảo sát, một cây mai giả cao trên 1m có giá từ 1,5 triệu đến 2 triệu đồng, tùy kích thước tán và mật độ hoa gắn trên thân cây.
Tại đường Cách mạng tháng 8 (Q.Tân Bình), giá các loại cây kiểng thường rẻ hơn các khu vực khác từ 10% đến 20%.
![]() |
Gắn hoa cho mai kiểng - Ảnh: HỒNG NHỰT |
|
Đào kiểng giả có giá 2,5 triệu đồng/cây - Ảnh: HỒNG NHỰT |
![]() |
Người Sài Gòn thích chưng mai kiểng tán rộng - Ảnh: HỒNG NHỰT |
Ngoài ra, các cửa hàng ở những khu vực này còn có dịch vụ giặt rửa và trang trí những cây mai kiểng vải đã qua sử dụng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận