​Chọn nghề cho con, không phải cho cha mẹ

TDV
TDV

Xuất phát từ sự lo lắng và quan tâm quá mức, nhiều bậc phụ huynh thay vì là người đồng hành để tư vấn hỗ trợ con, lại trở thành người quyết định tương lai nghề nghiệp thay con.

Cha mẹ chọn nhầm: con lãnh đủ

Thực trạng hướng nghiệp cho con nhưng người quyết định chọn nghề, chọn trường chính là cha mẹ đã không còn quá xa lạ trong những mùa tuyển sinh gần đây. Dù chưa có thống kê bao nhiêu phần trăm quyết định của phụ huynh là đúng, nhưng nếu cha mẹ chọn sai sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai của con

Là một chuyên gia tâm lý thường xuyên tham gia tư vấn tuyển sinh, TS Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu chia sẻ có đến 60-70% sinh viên “tự thú” phải gồng mình theo ngành học hiện tại vì sự bắt buộc của gia đình. Hầu hết các quyết định xuất phát từ ý kiến chủ quan của cha mẹ như dễ xin việc vào chỗ quen; mẹ muốn em thi vào trường kia vì tấm bằng có giá v.v.

Thực tế các cử nhân không có việc làm hoặc làm trái ngành, công việc thấp hơn chuyên môn không phải hiếm. Không ít sinh viên “mất lửa” ngay trên ghế giảng đường, rẽ ngang làm một nghề khác, thậm chí học lại từ đầu gây lãng phí thời gian, công sức, tiền bạc.

Chọn ngành phù hợp năng lực và sở thích bản thân sẽ giúp sinh viên say mê học tập hơn

Giúp con vun trồng thành công

Sự thành công của con có một phần lớn ở công sức của cha mẹ, do đó không ít phụ huynh đã cùng con vun trồng gốc thành công ngay từ ngưỡng cửa giảng đường ĐH. Nhiều phụ huynh thay vì kèm cặp con em mình đã chọn phương án để con chủ động trong học tập và cuộc sống, dưới sự theo dõi và hướng dẫn của ba mẹ. Nhiều bạn trẻ hiện nay tự lên kế hoạch học tập, mục tiêu ngắn và dài hạn và phương pháp thực hiện mục tiêu. Có bạn chủ động tham gia các hoạt động ngoại khóa, các lớp kỹ năng mềm, các khóa ngoại ngữ vi tính hay chủ động tìm công việc bán thời gian, vừa giúp có thêm thu nhập lại có kinh nghiệm.

Tại TPHCM, có một ngôi trường ngoài công lập cũng khuyến khích sinh viên chủ động trong học tập và hoạch định tương lai của mình. Trường ĐH Văn Hiến được biết đến là môi trường đào tạo năng động, với phương châm đào tạo sinh viên thành nhân trước khi thành danh.

Ở đây, sinh viên được khuyến khích chủ động xây dựng kế hoạch học tập và các hoạt động của nhà trường tổ chức. Ngay từ năm nhất được tham gia các khóa kỹ năng mềm như khám phá bản thân, lập kế hoạch, làm việc đội nhóm hay kỹ năng quản lý cảm xúc, ửng xử trong cuộc sống…

Ngoài ra, các hoạt động CLB công tác xã hội, CLB ngoại ngữ, CLB đại sứ… cũng tạo sân chơi lành mạnh và năng động cho sinh viên phát huy sở trường, thể hiện tinh thần đoàn kết, yêu thương và sống có trách nhiệm với cộng đồng.

Theo thống kê phòng công tác sinh viên, năm 2014, hơn 60% sinh viên có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp, trong đó nhiều em được giữ lại từ trong kỳ thực tập, nhiều sinh viên khởi nghiệp kinh doanh từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường và đạt những thành công nhất định.

Năm 2015 trường ĐH Văn Hiến xét tuyển 2,500 chỉ tiêu ở 2 bậc ĐH và CĐ với 2 phương thức xét tuyển: xét học bạ THPT và kết quả kỳ thi THPT quốc gia, điểm chuẩn bậc ĐH là 15 và bậc CĐ là 12.

Để khuyến khích tinh thần học tập, ngoài cam kết không tăng học phí suốt khóa học, nhà trường dành ngân sách 2,5 tỷ đồng học bổng cho sinh viên. Đặc biệt 100 Samsung Galaxy Tab 3 và 300 ba lô trẻ trung dành cho các thí sinh đầu tiên đăng ký xét tuyển và nhập học vào ĐH Văn Hiến.

Truy cập website http://conduongtoichon.vhu.edu.vn/dai-hoc-van-hien-tuyen-sinh-2015/ hoặc liên hệ tổng đài 1800 1568 để biết thêm thông tin

TDV
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất