05/05/2021 09:25 GMT+7

Chờ xem bản lĩnh của Real Madrid

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Bị cầm hòa 1-1 ở lượt đi, giờ đây Real Madrid (R.M) đứng trước thách thức rất lớn trước chủ nhà Chelsea trong trận bán kết lượt về Champions League diễn ra lúc 2h ngày 6-5 (K+PM THTT).

Chờ xem bản lĩnh của Real Madrid - Ảnh 1.

Hàng công Real Madrid (áo trắng) sẽ đánh bại được hệ thống phòng ngự chắc chắn của Chelsea? - Ảnh: AFP

Nhưng chừng đó khó khăn không đủ làm cạn niềm tin của người hâm mộ R.M. Dù có thể mất lợi thế về tỉ số, sân nhà, cả về lực lượng nhưng bộ não của Zidane là thứ đảm bảo cho R.M vượt khó.

Chắp vá hay sáng tạo

Cuối tuần rồi, R.M đánh bại Osasuna 2-0. Một chiến thắng không quá đặc sắc trên sân nhà, trừ việc Eden Hazard lần đầu đủ sức đá chính trở lại sau đúng 3 tháng. Nhưng điều khiến HLV Zidane hài lòng nhất có lẽ là ở hệ thống chiến thuật.

Trước Osasuna, R.M ra sân với sơ đồ 4-2-3-1. Zidane hài lòng vì một lần nữa khiến đối thủ... loạn mắt vì những thay đổi chiến thuật xoành xoạch của mình. Suốt 2 tháng qua, trải qua 11 trận đấu, Zidane chưa bao giờ sử dụng một sơ đồ cho liên tiếp 2 trận đấu.

Zidane sử dụng 7 sơ đồ khác nhau trong 11 trận đấu đó. Tuy 4-3-3 là sơ đồ được dùng nhiều nhất nhưng cũng chỉ có 3 lần xuất hiện trước Real Betis, Liverpool và Celta Vigo. Còn lại, ông liên tục xáo trộn giữa 3-5-2, 3-4-3 cho đến 4-2-3-1...

Sự chắp vá cũng là một động cơ của sự thay đổi, khi phần lớn thời gian trong mùa này Zidane không có đầy đủ những trụ cột. Nhưng khả năng sáng tạo và quyết đoán của Zidane thực sự đáng nể. Không phải ai cũng mạnh dạn thay đổi chiến thuật khi thiếu vài trụ cột.

Trước mắt, việc R.M không có một hệ thống chiến thuật cố định khiến họ trở nên khó lường hơn, và đó là một lợi thế trong những hoàn cảnh như thế này. Trên sân Stamford Bridge, R.M cần ghi bàn, cần tạo ra đột phá, và ít nhất Chelsea chưa biết phải đối mặt với một sơ đồ chiến thuật thế nào của R.M.

Vẫn là Chelsea "siêu phòng ngự"

Nhưng HLV Thomas Tuchel cũng không phải quá lo sợ, bởi phòng ngự là điểm mạnh nhất của Chelsea lúc này. Kể từ khi HLV Tuchel đến Stamford Bridge, West Brom là đội duy nhất ghi được nhiều hơn 1 bàn vào lưới Chelsea.

Chelsea đã giữ sạch lưới đến 17 trận trong 23 trận HLV Tuchel nắm quyền, một kỷ lục thực sự. Họ thậm chí giữ sạch lưới trước những hàng công hùng mạnh của Man City, Liverpool hay M.U.

Việc tiền vệ phòng ngự N’Golo Kante được bầu chọn là người xuất sắc nhất trận lượt đi đã phản ánh rõ sức mạnh của Chelsea hiện tại. Dù có rất nhiều tiền vệ xuất chúng, nhưng R.M không tài nào áp đặt được thế trận như đã làm với Liverpool vì tuyến giữa vững vàng của Chelsea.

Sơ đồ 3-5-2 của Tuchel cũng đặc biệt dành cho những trận đấu cần phòng ngự như thế này. Chelsea không vắng trụ cột nào, họ có thể sử dụng đội hình tương tự trận lượt đi. Về phía R.M, họ lại tiếp tục gặp khó về lực lượng, lần này là những vấn đề ở hai cánh của hàng phòng ngự.

Ở cánh phải, Daniel Carvajal vừa trở lại chưa lâu đã lại tiếp tục chấn thương, còn Lucas Vazquez vẫn đang nằm viện.

Điều này buộc HLV Zidane phải sử dụng "dự bị của dự bị" Odriozola cho trận này. Hành lang cánh trái còn vô duyên hơn khi Ferland Mendy chưa hồi phục chấn thương, còn Marcelo bị chính quyền thành phố Madrid chọn ngẫu nhiên làm người giám sát điểm bầu cử.

Dù R.M quyết định dùng chuyên cơ riêng để đưa đón Marcelo giúp anh kịp ra sân trong trận Chelsea, nhưng hậu vệ người Brazil khó lòng đạt thể trạng tốt nhất. Với một núi khó khăn như vậy, bộ óc của Zidane cùng "ADN Champions League" vẫn là thứ người hâm mộ R.M kỳ vọng để có thể vượt khó trước Chelsea.

Real Madrid Real Madrid 'bám sát' Atletico Madrid trong cuộc đua vô địch

TTO - Rạng sáng 2-5, Real Madrid (R.M) đã đánh bại Osasuna 2-0 trên sân nhà Alfredo Di Stefano ở vòng 34 Giải vô địch Tây Ban Nha (La Liga). Chiến thắng giúp Real Madrid bám sát Atletico Madrid trong cuộc đua vô địch.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên