Diễn ra từ ngày 30-11 tới 8-12-2013, Liên hoan nhạc mới Hà Nội đánh dấu sự khởi đầu một liên hoan âm nhạc thể nghiệm được tổ chức tại Việt Nam, với các buổi biểu diễn nghệ thuật thể nghiệm có phong cách và hình thức đa dạng như âm nhạc tương tác, trình diễn ngẫu hứng, âm nhạc - nhà hát, nghệ thuật sắp đặt âm thanh. Liên hoan có sự tham gia của hơn 50 nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế đến từ Anh, Đức, Ý, Pháp, Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển…
“Ai đem con nhện giăng mùng” là một câu ca cổ có trong nhiều loại hình nghệ thuật dân gian Việt Nam. Với tác giả, đây vừa là một câu hỏi, vừa là một câu cảm thán khơi nguồn những suy nghĩ về thân phận người phụ nữ. Tác phẩm này được tác giả Kim Ngọc sáng tác và tự trình diễn năm 2007. Ra mắt tại Hà Nội, tác phẩm sau đó đã được biểu diễn tại nhiều sân khấu chuyên nghiệp trên thế giới.
Trong khi đó, “Điểm khuất” là chủ đề chung của liên hoan, với 5 tác phẩm sáng tác mới muốn góp phần hiển lộ những điểm còn “vô hình” của khung cảnh âm nhạc thể nghiệm Việt Nam, gồm các tác phẩm: “Duyên”, “Piano và khoan cắt bê tông”; “Mượn gió bẻ măng”; “SHHH”; “Rơi vào giấc ngủ”.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận