15/02/2006 03:02 GMT+7

Chợ to vắng người

TẤN THÁI
TẤN THÁI

TT - TP Cần Thơ có nhiều chợ lớn nhưng người vào chợ buôn bán thì chỉ lèo tèo. “Trong thời gian tới khi qui hoạch phát triển chợ phải tính toán kỹ; không nên phát triển với qui mô lớn mà phát triển loại hình chợ vừa và nhỏ.

MEEd6ivf.jpgPhóng to
Nhiều sạp của tiểu thương ở chợ An Lạc, Cần Thơ đóng cửa chờ thời
TT - TP Cần Thơ có nhiều chợ lớn nhưng người vào chợ buôn bán thì chỉ lèo tèo. “Trong thời gian tới khi qui hoạch phát triển chợ phải tính toán kỹ; không nên phát triển với qui mô lớn mà phát triển loại hình chợ vừa và nhỏ.

Mặt khác xây dựng chợ sắp tới cũng không nên xây lầu vì không phù hợp với tập quán mua bán của người dân” - ông Lê Văn Hừng, phó giám đốc Sở Thương mại TP Cần Thơ, nói.

Một cán bộ trong ban quản lý chợ An Lạc (quận Ninh Kiều) nói kinh phí xây dựng chợ khoảng 2 tỉ đồng, diện tích xây dựng gần 5.000m2 với khoảng 160 lô, sạp. Chợ này đã hoạt động gần hai năm nay nhưng chỉ có 16 sạp bày bán.

Chợ Phú Thứ (phường Phú Thứ, quận Cái Răng) cũng to và vắng như chợ An Lạc.

Trung tâm thương mại Cái Khế là một trong những nơi mua bán được xem là lớn nhất nhì ở ĐBSCL. Thế nhưng tại trung tâm này vẫn có nơi buôn bán ế ẩm. Đó là cảnh của những người bán ở lầu 1, nhà lồng 2. Anh Nhật, bán quần áo may sẵn ở lô 30, nói: “Ở dưới khách ra vào tấp nập, còn trên lầu thì đìu hiu. Mỗi lần thấy khách lên tụi tui mừng quýnh, khi họ mua đồ dù trả giá hơi “meo” tui vẫn phải bán”.

Ông Hừng cho biết trên địa bàn TP có 96 chợ, trong đó có khá nhiều chợ hoạt động không hiệu quả.

TẤN THÁI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên