Theo bản vẽ đã được niêm yết trước đó, khu B là khu kinh doanh ngoài trời với các ngành hàng rau củ quả. Thế nhưng, từ trước Tết Nguyên đán 2013 đến nay, tại khu vực này lại xuất hiện nhiều quầy sạp mua bán quần áo may sẵn, nón, giày dép, chén đĩa... trùng với ngành hàng trong nhà lồng nên doanh thu của bà con bên trong nhà lồng bị sút giảm mạnh trong khi các loại phí, thuế không thay đổi.
Bà Nguyễn Thị Phương Uyên, giám đốc Công ty cổ phần Lợi Nhân chi nhánh Tiền Giang, xác nhận đúng là có chuyện phát sinh các quầy sạp như phản ảnh của bà con tiểu thương. Tuy nhiên, do khu ngoài trời là khu mua bán tự do, người bán không ổn định và công ty không quy định cụ thể hoặc bắt buộc phải bán ngành hàng nào ở khu này nên các chủ quầy sạp tự thỏa thuận với nhau để san sẻ mặt bằng. Cũng theo bà Uyên, các hộ kinh doanh ở khu ngoài trời chủ yếu bán hàng giá cả và chất lượng thấp nên không ảnh hưởng đến các hộ kinh doanh trong nhà lồng chợ do phần lớn hàng hóa của các hộ kinh doanh trong nhà lồng chợ có giá cả và chất lượng cao hơn (?).
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận