06/09/2022 09:19 GMT+7

Chờ PSG mở màn đại tiệc

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Khuya 6-9 và rạng sáng 7-9 (giờ VN), lượt trận đầu tiên của giai đoạn vòng bảng Champions League mùa giải 2022-2023 sẽ diễn ra với tâm điểm là đại chiến PSG - Juventus ở bảng H (lúc 2h 7-9).

Chờ PSG mở màn đại tiệc - Ảnh 1.

“Tam tấu” Messi - Neymar - Mbappe sẽ lợi hại hơn mùa giải trước? - Ảnh: REUTERS

Premier League (Anh) khốc liệt từng vòng đấu, La Liga (Tây Ban Nha) hấp dẫn với cuộc so kè kinh điển Real - Barca, Serie A (Ý) cũng ngày càng xôm tụ với nhiều ứng viên vô địch. Nhưng khi Champions League trở lại, PSG vẫn là tâm điểm của giai đoạn đầu tiên.

Tâm điểm PSG

Nói vậy bởi với CLB mạnh nhất nước Pháp và vị chủ tịch tỉ phú Nasser Al-Khelaifi, đấu trường châu lục là tất cả. Trong 10 năm qua, PSG đã thực chi hơn nửa tỉ euro để xây dựng lực lượng (sau khi đã trừ đi tiền bán cầu thủ). Và điều này không phải chỉ để thống trị Ligue 1. Chính sách chuyển nhượng của họ ba năm trở lại đây hoàn toàn xoay quanh mục tiêu vô địch châu lục, khi lần lượt mang về những "ông vua Champions League" như Messi, Sergio Ramos, Keylor Navas...

Sau thất bại của mùa giải năm ngoái, PSG được kỳ vọng sẽ mạnh mẽ hơn ở mùa giải này. Có nhiều lý do để CĐV của họ tin vào điều đó, từ một Messi đã hoàn toàn quen nhịp với môi trường mới, một Neymar đang hồi sinh và những cầu thủ trẻ như Nuno Mendes, Hakimi tiến bộ hơn. Ngay tân HLV trưởng Galtier cũng tạo ra lối chơi tích cực hơn so với Pochettino của hai mùa giải trước. So với mùa giải trước, bảng đấu của PSG năm nay tương đối nhẹ nhàng hơn với Juventus, Benfica và đội bóng "lót đường" Maccabi Haifa.

Nỗi lo mang tên Mbappe

Hai năm qua, Juventus đã đánh mất vị thế của một đại gia ở châu Âu, thậm chí là trong môi trường bóng đá Ý. "Lão bà thành Turin" ngày càng bị tầm thường hóa trong các trận cầu lớn và thiếu một sách lược phát triển rõ ràng. Mùa hè rồi, họ chuyển nhượng theo kiểu "vơ bèo gạt tép", cố gắng mang về những ngôi sao qua thời đỉnh cao trong đó có Di Maria của chính PSG. Phong độ Juventus cũng không cao. Họ chưa thua trận ở mùa này nhưng đã hòa đến bốn trong sáu vòng đấu đầu tiên ở Serie A.

Trong khi đó, Benfica dù từng lọt vào đến tứ kết mùa giải năm ngoái nhưng khó lòng giữ được phong độ sau khi đã bán ngôi sao số 1 Darwin Nunez. Còn đại diện đến từ Israel - Maccabi Haifa - không gây ra bất cứ mối đe dọa nào.

Nhưng mọi chuyện cũng không hoàn toàn là màu hồng với PSG. Nội bộ của họ vẫn tiềm ẩn nhiều nỗi lo vì cái tôi quá lớn của Mbappe. Tiền đạo người Pháp đang dần trở thành cái tên kém thế nhất trong bộ ba tấn công của PSG khi Neymar có phong độ làm bàn cực kỳ ổn định, còn Messi ngày càng chứng tỏ vị thế "ông chủ". Dù vậy, ở giai đoạn này, Messi có thể làm hài lòng "chủ tịch" Mbappe nhờ lối chơi lùi sâu, tập trung kiến tạo.

Sau một năm, người hâm mộ kỳ vọng tập thể đầy sao của PSG giờ đây gắn kết hơn, và từng cái tôi siêu đẳng của họ sẽ trình diễn trở lại đẳng cấp vốn có. Hơn bất kỳ một đội bóng nào khác, PSG háo hức chờ đợi đại tiệc Champions League trở lại.

Thách thức chờ đợi Haaland

Diễn ra cùng giờ là trận đấu cũng hứa hẹn hấp dẫn của bảng G, khi Man City đến làm khách trên sân của Sevilla. Dù chưa bao giờ là một đối thủ dễ chịu ở đấu trường châu lục, nhưng ở thời điểm hiện tại, phong độ của Sevilla lại rất tệ. Sau bốn vòng đấu đầu tiên của La Liga, Sevilla chỉ giành được 1 điểm và cuối tuần rồi họ phải nhận thất bại 0-3 trước Barca.

Với phong độ đó, sẽ rất khó để Sevilla "sống sót" trước một Man City hừng hực lửa cùng Erling Haaland đang bùng nổ. Ở trận này, Man City chỉ vắng hai cầu thủ không mấy quan trọng là Kalvin Phillips và Laporte.

Lịch trực tiếp Champions League ngày 7-9: Sevilla - Man City, PSG - Juventus Lịch trực tiếp Champions League ngày 7-9: Sevilla - Man City, PSG - Juventus

TTO - Các trận Sevilla - Man City, PSG - Juventus... sẽ là tâm điểm loạt trận mở màn vòng bảng Champions League 2022-2023.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên