Chợ mới chưa có đường vào

TR.TÂN
TR.TÂN

TT - Chợ mới Tân Hòa (P.Tân Hòa, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) được đầu tư 37 tỉ đồng để chuyển các tiểu thương tại chợ Tân Hòa cũ và tiểu thương chợ đầu mối Tân An (P.Tân An, TP Buôn Ma Thuột) vào buôn bán và dự kiến khai trương ngày 26-1.

Z5wE72JL.jpgPhóng to
Hàng trăm kiôt đã sẵn sàng nhưng vì thiếu đường vào nên chợ Tân Hòa mới chưa thể khai trương...- Ảnh: TR.Tân

Chợ được xây dựng khang trang, đầy đủ hệ thống phòng cháy chữa cháy, thoát nước thải cho hàng trăm gian hàng, kiôt và cách quốc lộ 26 khoảng 100m nhưng đến nay vẫn vắng hoe... Nguyên nhân các tiểu thương đang buôn bán tại chợ Tân Hòa cũ không chịu về chợ mới là vì chưa có đường vào chợ.

Lý do dẫn đến việc không làm được đường vào chợ vì có 13 hộ thuộc diện phải giải tỏa mặt bằng để làm đường không chấp nhận phương án bồi thường của UBND TP Buôn Ma thuột đưa ra. Bà Phạm Thị Bình, một trong 13 hộ dân phải giải tỏa nhà, đất tại đây, cho biết: “Tuy đất chúng tôi đang ở chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng đã làm nhà ở từ năm 1986 đến nay và không tranh chấp với ai. Nay UBND TP Buôn Ma Thuột có chủ trương giải tỏa nhưng chỉ bồi thường các tài sản trên đất, còn giá trị về đất của chúng tôi không được bồi thường nên chúng tôi chưa biết đi đâu để ở”.

Ngày 30-1, ông Bùi Thanh Gấm - phó chủ tịch UBND P.Tân Hòa - cho biết đất mà 13 hộ dân đang đòi bồi thường là đất lấn chiếm hành lang giao thông quốc lộ 26 và đất của Công ty TNHH MTV Cà phê Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk). Theo quy định của pháp luật, những hộ dân này không được bồi thường về đất mà chỉ được bồi thường tài sản, công trình trên đất. Dù vậy, trước khi lên phương án giải tỏa, UBND P.Tân Hòa, Trung tâm Quỹ đất Buôn Ma Thuột đã làm công văn đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ 40% giá trị đất cho 13 hộ dân nhưng UBND tỉnh Đắk Lắk không chấp nhận.

Ngoài ra theo thống kê có 9/13 hộ dân không có nơi ở khác nên đã có phương án sắp xếp cho các hộ này mua đất tái định cư gần nơi ở cũ theo giá nhà nước (khoảng 500 triệu đồng/lô) và sẽ cho trả nợ trong năm năm. Tuy nhiên các hộ dân trên vẫn không chấp nhận nên UBND TP Buôn Ma Thuột đang lên phương án cưỡng chế để giải tỏa khu vực này.

Ông Gấm nói thêm: chủ trương chuyển chợ Tân Hòa cũ sang chợ mới nhằm đảm bảo an ninh trật tự, chống cháy nổ, bảo đảm môi trường vì chợ cũ quá chật chội. Trước đó, chủ đầu tư cũng định thuê đất của một hộ dân để làm con đường tạm vào chợ, giúp tiểu thương kinh doanh trước Tết Nguyên đán nhưng cũng bất thành nên việc kinh doanh ở chợ đành phải đợi sau Tết Nguyên đán...

TR.TÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất