22/03/2019 10:01 GMT+7

Chờ màn trình diễn của U-23 Việt Nam

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO -Với rất nhiều cầu thủ mới trong đội hình, người hâm mộ đang chờ đợi màn trình diễn của đội tuyển U-23 VN trước Brunei trong trận ra quân ở bảng K vòng loại U-23 châu Á 2020, diễn ra trên sân Mỹ Đình (Hà Nội) vào 20h hôm nay (22-3).

Chờ màn trình diễn của U-23 Việt Nam - Ảnh 1.

Các tuyển thủ U-23 VN sẽ khiến ông Park nở nụ cười sau trận ra quân với Brunei - Ảnh: N.KHÔI

U-23 Brunei là đội bóng yếu nhất bảng K. Ngoài việc không có cầu thủ giỏi, U-23 Brunei còn vắng luôn ngôi sao Faiq Bolkiah - tiền đạo trưởng thành từ lò đào tạo CLB Chelsea và từng khoác áo CLB Leicester City. Vì thế, chiến thắng cho thầy trò HLV Park Hang Seo là điều được dự báo.

Chờ màn trình diễn của U-23 Việt Nam - Ảnh 2.

HLV Park Hang Seo và HLV Mohamd Darus Bin Tanjong

Đội tuyển U-23 VN sẽ cố gắng thi đấu để giành vé dự VCK, trước mắt là trận mở màn với U-23 Brunei. Chúng tôi nằm ở bảng đấu gồm các đội bóng trong khu vực Đông Nam Á. Những đội bóng này thường có lòng tự trọng rất cao nên sẽ thi đấu rất quyết tâm

HLV Park Hang Seo


U-23 Brunei bắt đầu chuẩn bị cho giải từ năm ngoái. Chúng tôi đã nghiên cứu kỹ U-23 VN cũng như lối chơi của các đội khác trong bảng. Cầu thủ U-23 VN đều giỏi, nên chúng tôi phải chuẩn bị thật kỹ để hi vọng giành một kết quả tốt. Tôi rất mong được đối đầu với HLV Park Hang Seo

HLV Mohamd Darus Bin Tanjong


Điều quan trọng là U-23 VN sẽ trình diễn như thế nào sau hai tuần tập luyện và lắp ráp đội hình chiến thuật. Nói vậy bởi trong bối cảnh có quá nhiều cầu thủ mới, đội tuyển U-23 VN lại không có được sự chuẩn bị tốt nhất cho giải.

Cụ thể, đội không có chuyến tập huấn nào, chỉ có đúng mỗi trận đá tập với "quân xanh" quá yếu là U-23 Đài Loan (Trung Quốc) và giành chiến thắng 6-1. Ngay cả HLV Park Hang Seo cũng bày tỏ sự không hài lòng với LĐBĐ VN (VFF) về thời gian tập trung, khi các cầu thủ Hà Nội phải trở về CLB thi đấu ở AFC Cup 2019 làm ảnh hưởng không ít đến quá trình chuẩn bị của tuyển U-23 VN.

Không khó để cảm nhận sự âu lo của ông Park trong các buổi tập thời gian qua. Tiền đạo được kỳ vọng là Nguyễn Tiến Linh không thể ra sân tập ngay từ những ngày đầu tiên vì chấn thương và đã phải nói lời chia tay với đội. Điều này khiến từ chỗ an tâm với hàng tấn công, ông Park phải loay hoay thử nghiệm thêm phương án mới dự phòng cho trường hợp chân sút chủ lực còn lại là Hà Đức Chinh cũng đang có phong độ không thật tốt.

Ngay cả khu vực giữa sân đến giờ vẫn làm ông Park phân vân chưa biết chọn bộ đôi tiền vệ trung tâm nào, sau hàng loạt thử nghiệm giữa các cặp Thái Quý - Đậu Văn Toàn (đã bị loại), Bùi Tiến Dụng - Việt Hưng, Việt Hưng - Thanh Sơn trong trận đá tập với U-23 Đài Loan và tiếp tục xáo trộn ở các buổi tập sau đó.

Ngoài ra, việc trung vệ trụ cột Đình Trọng chưa thể trở lại sau chấn thương cũng là một sự đau đầu khác của nhà cầm quân người Hàn Quốc. Trong thời gian vừa qua, dù cả ba trung vệ đang thử nghiệm đá cùng nhau đều có thể hình rất tốt (cao trên 1,8m) nhưng vẫn chưa cho thấy sự ăn ý với thủ môn Bùi Tiến Dũng.

Vì vậy, việc chủ nhà U-23 VN chỉ gặp đối thủ nhẹ ký là U-23 Brunei trong trận mở màn có thể sẽ giúp ông Park nhận diện rõ hơn thực tế trên sân, để có thể đưa ra phương án giải quyết những vấn đề đau đầu đó. Chiến thắng trước Brunei là điều mà U-23 VN phải hướng đến. Nhưng điều quan trọng hơn cả vẫn là làm sao để giúp ông Park lựa chọn ra được đội hình tối ưu cho hai trận đấu quyết định chiếc vé dự VCK với U-23 Indonesia (ngày 24-3) và U-23 Thái Lan (26-3).

Đội hình dự kiến của tuyển U-23 VN (3-4-3)

Thủ môn: Tiến Dũng.

Ba hậu vệ: Thành Chung, Đức Chiến, Việt Anh.

Bốn tiền vệ: Văn Hậu (trái), Việt Hưng, Thanh Sơn, Tấn Tài (phải).

Ba tiền đạo: Quang Hải (trái), Đức Chinh, Hoàng Đức (phải).

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên