Nếu như trước đây người dân không mặn mà, thậm chí “dị ứng” với chuyện tăng giá điện, thì nay thông tin tăng giá điện đã thành quen thuộc vì nó đã có “lộ trình”. Không ai muốn tăng giá điện, nhưng nếu tăng giá mà bớt thiếu điện thì người dân chấp nhận.
Thiếu điện hiện mới “mon men” và sẽ còn lên đến đỉnh từ tháng 4 đến tháng 6. Lúc này, người dân và doanh nghiệp đang phải tốn kém để đối phó với việc cắt điện. Người thì phải đầu tư cả chục triệu đồng mua máy phát, ít thì cũng mua quạt tích điện, đèn sạc... Khổ sở hơn là các doanh nghiệp, bên cạnh chuyện sản xuất kinh doanh còn phải lo đầu tư nguồn điện dự phòng. Doanh nghiệp ít tiền không thể tự lo nguồn điện riêng thì lo sản xuất bị gián đoạn. Chỉ có doanh nghiệp kinh doanh máy phát điện ăn nên làm ra, bình ăcquy tự dưng bán chạy. Doanh nghiệp Trung Quốc cũng đã bắt được nhu cầu từ VN và đang hưởng lợi khi bộ chuyển nguồn từ điện bình ăcquy sang điện 220V bán chạy như tôm tươi...
Mấy năm gần đây, khi điện ngày càng thiếu thì Bộ Công thương, Tập đoàn Điện lực VN thường xuyên họp bàn cắt điện thế nào cho hợp lý, tiết kiệm ra sao... Còn trách nhiệm thuộc về ai, xử lý thế nào để thoát khỏi bài toán thiếu điện vẫn ít được đề cập. Lý do đưa ra là vì thiếu tiền, vì chậm tiến độ... Nhưng quy hoạch đã đặt ra những yêu cầu rất cụ thể về công suất, số nhà máy, vốn đầu tư... Các cơ quan cũng đã bỏ ra không biết bao nhiêu công sức để làm quy hoạch tổng sơ đồ điện VI. Việc không thực hiện được quy hoạch hiện nay được hiểu lỗi do chính... quy hoạch. Trong khi đó, những câu hỏi của người dân về trách nhiệm của những người lập quy hoạch không khả thi hoặc trách nhiệm của các cơ quan hữu quan khi thực hiện nhiệm vụ đôn đốc, lập kế hoạch để quy hoạch được thực hiện ra sao vẫn thật khó được trả lời...
Để giảm thiểu tối đa những thiệt hại do thiếu điện, phải có giải trình tốt hơn từ những người lo điện cho đất nước. Người dân, doanh nghiệp cần biết rõ lộ trình khi nào hết thiếu điện để lên kế hoạch kinh doanh. Cần công khai việc xây dựng quy hoạch điện VII để người dân, chuyên gia góp ý, giúp quy hoạch trở nên khả thi, tránh theo “vết xe đổ” của quy hoạch điện VI là có quy hoạch nhưng không có tiền, một số dự án có tiền nhưng vẫn không có điện vì việc xây dựng chậm tiến độ...
Người dân và doanh nghiệp sẵn sàng trả thêm để có đủ điện. Thực tế họ đã trả cao hơn và xứng đáng được hưởng chất lượng cung ứng điện tốt hơn. Sẽ rất khó thuyết phục nếu chỉ có lộ trình tăng giá, còn khi nào hết thiếu điện thì không nói hoặc không đưa ra một lộ trình chắc chắn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận