31/01/2008 18:17 GMT+7

Chợ đêm Sài Gòn

Theo BÍCH THẢO - QUỲNH VY (Sài Gòn Tiếp Thị)
Theo BÍCH THẢO - QUỲNH VY (Sài Gòn Tiếp Thị)

Từ 23 tháng chạp (30-1-2008), ba ngôi chợ đêm tại Sài Gòn là Bến Thành (Q.1), Kỳ Hòa (Q.10) và Bình Tây (Q.6) sẽ hoạt động nối liền chợ ban ngày đến tận 24 giờ.

Trong đó Bến Thành là chợ chuyên về các mặt hàng lưu niệm, ẩm thực, hàng thời trang dành cho khách du lịch. Kỳ Hòa là chợ chuyên bán hàng may mặc, giày dép, trang sức giá rẻ cho giới trẻ và người lao động. Còn chợ đêm Bình Tây vừa mới hoạt động được hơn hai tháng, chỉ mới khai thác các mặt hàng ăn uống, giải khát.

h6vdbTxz.jpgPhóng to
Chợ đêm Bình Tây

Chợ đêm Kỳ Hòa bán hàng từ khoảng 18 giờ mỗi ngày, đông khách nhất từ 20-24 giờ. Đây là chợ thời trang giá bình dân cho giới trẻ với cả trăm gian hàng quần jeans, áo thun, túi xách, quần áo lót, thắt lưng, mắt kính, đồng hồ, giày dép...

Hàng hóa ở đây khá rẻ, áo thun chỉ khoảng 15.000 - 30.000đ/chiếc. Mức giá giữa các sạp hàng không chênh nhau nhiều nên người mua ít phải trả giá. Chẳng hạn quần kaki vải cotton loại ngắn 25.000đ, lửng 35.000đ và dài 50.000đ, các kiểu quần jeans đính hạt hoặc thêu 35.000-80.000đ. Túi xách ở các sạp đa phần là hàng tồn kho, giá chỉ 10.000- 50.000đ/chiếc. Cả những mẫu mới ở chợ đêm Kỳ Hòa tung ra cho tuổi teen, giá khoảng 50.000-70.000đ/chiếc, áo thun dài mặc với quần thun ôm 40.000đ/chiếc... Nối liền với chợ này là khu quần áo trẻ em đường Cao Thắng.

Chợ đêm Bình Tây khai trương tối 18-11-2007 tại đường Tháp Mười, P.2, Q.6, hoạt động từ 19-23 giờ mỗi ngày. Chợ có 105 gian hàng ăn uống, quần áo may sẵn, đồ lưu niệm... Nhưng hiện nay chợ chỉ mới sầm uất ở phần hàng lưu niệm, trang sức và ăn uống.

Chợ đêm Bến Thành chủ yếu họp ở hai con đường bên hông chợ. Cửa đông của chợ là đường Phan Bội Châu và cửa tây chợ là đường Phan Chu Trinh. Chợ đêm hoạt động từ 18 giờ đến 23-24 giờ. Khách đi chợ đêm thường là du khách, người dân thành phố muốn tìm chỗ vui. Các hàng quán ở đây có nhiều món ăn ba miền, một vài món ăn Trung Hoa nhưng nhìn chung giá cả không quá đắt. Một vài món ăn khá độc đáo như bún mắm, bánh tráng phơi sương, bánh canh Trảng Bàng, cháo lòng… Phía bên đường Phan Chu Trinh, cửa tây, có các quán bán món ăn chế biến từ hải sản.

cNegFHfN.jpgPhóng to
Mua sắm ở chợ đêm
Trên hai con đường này, đối diện các quán ăn, là các quầy bán áo quần. Nối liền với khu chợ đêm là dãy hàng trái cây và các cửa hàng bán sản phẩm lưu niệm trên đường Lê Thánh Tôn. Ở đó có các mặt hàng thủ công mỹ nghệ làm bằng cây dừa, gáo dừa, sơn mài, sừng hoặc hàng mây tre lá.

Đối diện với khu cửa đông là "phố mua sắm" trên đường Lưu Văn Lang. Phố này dài khoảng 200m, trước đây là phố chuyên bán giày, quần áo thời trang, nay dành cho khách bộ hành đi mua sắm về đêm nên có bày ra thêm một dãy sạp ở giữa đường bán quần áo may sẵn, túi xách, dây nịt, kẹp tóc... trong đó có cả các khu hàng xôn.

Ngoài ba chợ chính này, Sài Gòn còn một số chợ khác cũng bán về đêm ở các lề đường quanh chợ. Chợ Bà Chiểu (Q. Bình Thạnh) đông khách ngay khi chợ chính đóng cửa, toàn bộ khu quanh chợ trở thành trung tâm thời trang giá rẻ.

Chợ đêm Hòa Bình (Q.5) bắt đầu từ 17 giờ với những xe đẩy, hàng trải bạt lề đường chen lẫn với hàng tồn kho từ các shop hai bên đường Bùi Hữu Nghĩa đẩy ra. Hàng ngàn kiểu áo lót gắn nhãn Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan đồng giá 10.000đ/chiếc, quần lót 10.000đ/3 chiếc. Quần áo trẻ em ở đây có đủ kiểu từ sườn xám kiểu tàu, áo dài, áo bà ba kiểu Việt đến trang phục "bụi" cho bé, giá 15.000-60.000đ/bộ. Dành cho giới trẻ yêu thời trang có các kiểu áo thun cotton đính hạt, thun cotton in hình may na ná hàng nhập Hong Kong, Thái Lan, bán 25.000-45.000đ/chiếc.

Theo BÍCH THẢO - QUỲNH VY (Sài Gòn Tiếp Thị)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên