19/04/2009 02:07 GMT+7

Chính trị gia Ấn Độ sợ "giày bay"

T.PHƯƠNG (Theo Reuters)
T.PHƯƠNG (Theo Reuters)

TT - Mốt ném giày ngày càng thịnh hành ở Ấn Độ khiến các ứng viên chính trị trong cuộc tổng bầu cử đang diễn ra phải yêu cầu được bảo vệ khỏi “giày bay”.

An ninh được giám sát chặt chẽ, đặc biệt đối với cánh phóng viên tại các buổi họp báo, giày dép không được mang vào các buổi hội họp... Tỉnh Gujarat thậm chí còn cho dựng lưới sắt bảo vệ buổi phát biểu của Bộ trưởng Narendra Modi sắp tới tại đây. “Sẽ không có cơ hội cho những hành động điên rồ như vậy”, chính trị gia Rajiv Pratap Rudy khẳng định.

Tai nạn “giày bay” gần nhất xảy ra ngày 15-4 khi ông Lal Krishna Advani, ứng viên thủ tướng Đảng Bharatiya Janata, bị một chiếc dép ném hụt. Tuần trước, một giáo viên về hưu đã thẳng tay với một thành viên quốc hội tại tỉnh Haryana, chỉ ba ngày sau khi Bộ trưởng nội vụ P. Chidambaram lãnh một chiếc giày của một phóng viên tại buổi họp báo.

T.PHƯƠNG (Theo Reuters)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên