19/10/2013 09:53 GMT+7

Chính thức thông xe cầu vượt vòng xoay Cây Gõ

N.ẨN
N.ẨN

TTO - Sáng nay (19-10), Sở Giao thông Vận tải TP.HCM đã tổ chức lễ khánh thành và thông xe cầu vượt vòng xoay Cây Gõ, TP.HCM.

Đây là cầu vượt bằng thép thứ 6 và dài nhất tại TP.HCM tính đến nay.

5Xm0XEKX.jpgPhóng to
Cầu vượt hình chữ Y tại vòng xoay Cây Gõ (Q.6, TP.HCM) là cầu vượt bằng thép thứ 6 và dài nhất tại TP.HCM - Ảnh: Hữu Khoa

Sau lễ khánh thành, vào lúc 9g10 sáng cùng ngày, Sở Giao thông Vận tải cũng chính thức cho thông xe qua cầu.

Xe máy, ô tô trọng tải dưới 10 tấn và xe buýt là những loại xe được phép qua cầu.

Đến dự lễ khánh thành có ông Lê Hoàng Quân cùng các lãnh đạo UBND TP.HCM.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Hữu Tín cho biết việc thông xe qua cầu này góp phần giải quyết tình trạng ùn tắc tại khu vực cửa ngõ miền Tây, giúp cho việc di chuyển ra đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương được dễ dàng hơn.

Theo Sở GTVT TP.HCM, cầu vượt nút giao thông vòng xoay Cây Gõ - Phú Lâm sẽ góp phần giải tỏa ách tắc giao thông tại khu vực thường xuyên kẹt xe vào giờ cao điểm này.

Ông Tín yêu cầu Sở Giao thông Vận tải đánh giá lại 6 cây cầu vượt tại TP.HCM để khắc phục những khiếm khuyết nếu có tại những cầu vượt thép này.

Cầu vượt xây dựng hình chữ Y, gồm nhánh cầu vượt hướng từ đường 3 Tháng 2 đi đường Hồng Bàng dài 234m, rộng 7m và nhánh cầu vượt đi thẳng đường Hồng Bàng dài 303m, rộng 12-15m.

Kinh phí xây lắp khoảng 314 tỉ đồng.

N.ẨN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên