
Các thiết bị công an thu giữ trong vụ án - Ảnh: VTV
Ngày 29-3, Cục Cảnh sát phòngchống tội phạm về môi trường (Bộ Công an) cho biết vừa phối hợp với Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố 74 bị can về 10 tội danh trong vụ án liên quan sai phạm về quan trắc môi trường tại nhiều tỉnh, thành.
Những người này thuộc 59 doanh nghiệp xả thải và lắp đặt thiết bị quan trắc trên cả nước và cán bộ, lãnh đạo trong đơn vị quản lý nhà nước về môi trường.
Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường đã phát hiện có tình trạng làm sai lệch chỉ số về môi trường tại các doanh nghiệp xả thải và lắp thiết bị quan trắc trên cả nước.
Sau nhiều tháng thu thập chứng cứ, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường chủ trì, phối hợp với Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an tổ chức bắt giữ các nghi phạm, khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra làm rõ.
Lực lượng chức năng đã làm rõ hàng loạt nhà máy như Nhiệt điện Quảng Ninh, Nhiệt điện Hải Phòng, Nhiệt điện Thái Bình 2 hay các công ty nhôm, thép, các công ty môi trường là những đơn vị lớn phát ra khí thải, nước thải.
Những đơn vị này khi hoạt động buộc phải lắp đặt các thiết bị quan trắc môi trường ở nơi phát sinh nước thải, nguồn thải để giám sát. Tuy nhiên các chỉ số về môi trường khi được truyền về Sở Nông nghiệp và Môi trường thì bị can thiệp, chỉnh sửa từ vượt ngưỡng thành trong ngưỡng cho phép.

Bị can Lê Việt Cường - Phó tổng giám đốc Công ty Nhiệt điện Quảng Ninh - Ảnh: VTV
Các thiết bị quan trắc được cài đặt tại các công ty phát nước thải, nguồn thải, dù được dán niêm phong, có hệ thống camera giám sát riêng để đảm bảo không ai có thể can thiệp vào hệ thống dữ liệu.
Thế nhưng trên thực tế có hàng trăm trạm quan trắc môi trường đã bị điều chỉnh kết quả, thậm chí các hành vi trái phép này còn được thực hiện từ xa.
Trong quá trình điều tra, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường xác định trong số hơn 300 trạm quan trắc môi trường từ các chủ nguồn thải trên cả nước bị lực lượng chức năng khám xét thì có tới gần 160 trạm bị can thiệp, chỉnh sửa làm sai lệch dữ liệu, chiếm khoảng 55%.
Thiếu tướng Thân Văn Hải, Cục trưởng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, thông tin các nghi phạm không chỉ vi phạm theo phương thức xả thải công khai, đơn lẻ mà chuyển sang can thiệp trực tiếp vào hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục nhằm tạo ra một "bức tranh môi trường giả tạo", hợp thức hóa hành vi xả thải trái phép trong thời gian dài.
Hiện lực lượng công an đang tiếp tục rà soát toàn bộ các trạm quan trắc môi trường còn lại trên cả nước với mục tiêu nâng cao hiệu quả kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường.
"Tẩy trắng" những làn khói, dòng nước đen là tội ác
74 người bị khởi tố vì can thiệp chỉ số quan trắc môi trường, trong đó có rất nhiều lãnh đạo doanh nghiệp, là một chuyện quá trớ trêu và cay đắng.
Trước đây dư luận có thể phần nào bao dung cho những sự cố do sơ suất kỹ thuật hay lỗi vận hành khách quan, nhưng việc chủ động thiết lập phần mềm, sử dụng công nghệ để "xào nấu", chỉnh sửa dữ liệu thì nằm ở một tầng nấc gây bức xúc hoàn toàn khác. Có thể gọi đây là một tội ác được lên kế hoạch tỉ mỉ nhằm đánh đổi sức khỏe cộng đồng lấy lợi nhuận là không cường điệu hóa chút nào.
Sự bức xúc và thất vọng là có thật, khi việc gian lận này đặt cạnh những nỗ lực thầm lặng của mỗi cá nhân. Mỗi ngày chúng ta thấy những bà nội trợ tỉ mẩn phân loại rác tại nguồn, những bạn trẻ lội bùn dọn kênh rạch, hay những em nhỏ được dạy thói quen không xả rác bừa bãi... Đó là những nỗ lực đầy tự trọng và trách nhiệm để chắt chiu từng chút hy vọng bảo vệ màu xanh cho tương lai.
Vậy mà trong khi người dân đang cố gắng "vá" lại môi trường bằng những hành động nhỏ bé, thì những "gã khổng lồ" lạnh lùng ấn nút "xóa" đi mọi dữ liệu, "xóa" đi trách nhiệm.
Từ hành vi lừa dối về chỉ số khí thải hay nguồn nước của doanh nghiệp, người ta có thể nghĩ đến những hành vi lừa dối khách hàng ở bất kỳ khía cạnh nào khác. Hình phạt từ pháp luật là tất yếu, nhưng sự trừng phạt từ thị trường mới là bản án đích đáng nhất.
Tẩy chay những doanh nghiệp ăn gian không chỉ là quyền, mà là trách nhiệm của mỗi người tiêu dùng để bảo vệ quyền được sống trong lành.
Việc khởi tố 74 cá nhân là bước đi quyết liệt để thanh lọc "vùng tối" môi trường. Sự minh bạch phải là hơi thở, là điều kiện tiên quyết của kinh doanh. Những người "nhuộm đen" tương lai bằng những báo cáo láo cần phải bị loại bỏ khỏi dòng chảy kinh tế một cách không khoan nhượng.
Chỉ khi những kẻ lừa dối phải trả giá thì sự tử tế của những người dân sống xanh mới thực sự được tôn trọng, và niềm tin vào một môi trường bền vững mới có cơ hội được hồi sinh.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận