“Theo tài liệu chính sử chép lại thì từ cuối thế kỷ XVI đến đầu thế kỷ XVII dưới thời vua Lê Trung Hưng và các chúa Nguyễn, cư dân Việt từ đất liền ra đây lập nghiệp…”.
Không biết tác giả muốn nói quyển chính sử nào vậy?N H. (Hà Nội)
- Từ trung hưng có nghĩa rằng đã suy vi rồi sau phục hồi lại được. Trong lịch sử Việt Nam, nhà Hậu Lê thường được gọi là nhà Lê trung hưng - là một triều đại bắt đầu từ khi vua Lê Trang Tông (Chúa Chổm) lên ngôi vào năm 1532 đến khi vua Lê Chiêu Thống chạy trốn sang Tàu vào năm 1788. Không có ông nào gọi là vua Lê Trung Hưng và không có quyển sử nào viết sai kiểu đó.
Kim tự tháp ở đâu?
● Báo PL&CS (9-2013), bài Bí ẩn về những kho báu trong sử thi Homere, tác giả viết:
“Đất nước Hy Lạp không chỉ nổi tiếng với những Kim Tự Tháp chứa đựng nhiều bí ẩn mà còn nổi tiếng với sử thi Iliát và Ôđixê …”.
Cô Tú nghĩ sao?
VŨ QUỐC TUẤN (Bà Rịa - Vũng Tàu)
- Hai bộ sử thi Iliad và Odyssey đúng là của Homer (Homeros), nhà văn và là người hát rong truyền thuyết thời cổ Hy Lạp (sống vào khoảng thế kỷ thứ VIII trước Công nguyên). Còn quê hương của Kim Tự Tháp không phải Hy Lạp (ở Đông Nam Âu) mà là đất nước Ai Cập (ở Bắc Phi).
Mới 48 đã “cao niên”?
● Đài Phát thanh - Truyền hình TG hay dùng cụm từ “đảng viên cao niên” để chỉ tất cả những đảng viên được trao tặng huy hiệu Đảng, trong đó có những đảng viên mới 48 tuổi được trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Cỡ tuổi này mà “cao niên” sao cô Tú?LÊ MINH HOÀNG (Tiền Giang)
- Theo Tú tôi, từ “cao niên” (tuổi cao) chỉ nên dùng đối với những người từ tuổi nghỉ hưu (60) trở lên; còn lứa tuổi khoảng 40-50 chỉ mới ở tầm “trung niên” thôi, đừng nên tỏ ra quá “kính lão”, dễ khiến cho họ… tủi!
Thủ đô hay thủ phủ?
● Báo KHPT (19-10-2013), bài Khám phá Nam Mỹ bằng du thuyền, tác giả M.A viết:
“Du khách còn được khám phá nhiều điểm tham quan thú vị khác như mua sắm tại Puerto Baquerizo Moreno - thủ đô của đảo Galapagos…”.
Trên thế giới có “đảo quốc Galapagos” sao, cô Tú?
VŨ QUỐC TUẤN (Bà Rịa - Vũng Tàu)
- Quần đảo Galapagos là một trong 22 tỉnh thuộc quốc gia Ecuador ở Nam Mỹ. Puerto Baquerizo Moreno là thủ phủ của tỉnh đảo này; còn thủ đô của nước Cộng hòa Ecuador là thành phố Quito (diện tích 290 km2, dân số 2,2 triệu người, được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa thế giới vào năm 1978).
Lại ngọng (!)
● Trong cuốn Những chuyện về thế giới tâm linh (NXB Văn hóa - Thông tin, 2009), tác giả viết:
“Tường Linh biểu diễn tài sâu kim và chắp kim bị gãy … Động tác này cô thực hiện có lúc bị sai sót, chẳng hạn mũi kim nối ngược liền với chôn kim” (trang 37).
Còn báo TTCT ngày 27-10-2013, trang quảng cáo về du lịch của Bến Thành Tourist có giới thiệu tour du lịch Khám phá mùa nước nổi, trong đó có “Vườn quốc gia Chàm Chim” ở Đồng Tháp Mười …
Lại có thêm những từ mới sao cô Tú?
ĐẶNG TRUNG THÀNH (TP.HCM)
- Mới đâu mà mới, là nói (viết) ngọng đó thôi: “Xâu” biến thành “sâu”, “trôn” hóa thành “chôn”, “Tràm” “hô biến” thành “Chàm”, thiệt tình Tú tôi xin bó tay!
Lịch sử cũng phải lắc đầu (!)
● Báo PNVNCT số 37-2013 (12-9-2013), trang 6, bài Thăng trầm thắm mãi tình yêu, tác giả viết:
“Hoạt động cách mạng bí mật, ông Tư Khánh bị chính quyền Ngô Đình Diệm bắt… Năm 1965, trong lần đảo chính của Việt Minh, ông Tư Khánh cùng các đồng chí của ông được phóng thích… Ông đi xin việc ở đâu cũng bị gây khó dễ bởi chính quyền Mỹ - Diệm…”.
Cô Tú có nhận xét gì về đoạn trích trên?
TRẦN THỊ TÍCH (Bắc Ninh)
- Cuộc đảo chính vào tháng 2-1965 ở Sài Gòn nhằm lật đổ Nguyễn Khánh (1927-2013; Trung tướng - Chủ tịch Hội đồng quân nhân cách mạng kiêm Tổng tư lệnh quân đội chế độ cũ) không phải là chủ trương của Việt Minh mà là do đấu đá trong nội bộ địch. Lại nữa, chính quyền họ Ngô đã bị lật đổ từ ngày 1-11-1963, nên cụm từ “chính quyền Mỹ - Diệm” dùng trong thời điểm năm 1965 là sai.
Tuổi Trẻ Cười số 493 ra ngày 15/2/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận