Chính sách nhập cư mới của Tổng thống Obama gặp trở ngại

DUY LINH
DUY LINH

TTO - Với kết quả 4 phiếu thuận và 4 phiếu chống tại tòa án tối cao Mỹ ngày 23-6, chính sách có lợi cho người nhập cư của ông Obama sẽ tiếp tục bị trì hoãn trên toàn nước Mỹ.

Người nhập cư biểu tình trước Tòa án Tối cáo Mỹ ngày 13-4 - Ảnh: AFP
Người nhập cư biểu tình trước tòa án tối cáo Mỹ ngày 13-4 - Ảnh: AFP

Từ Nhà Trắng, đương kim Tổng thổng Obama đã không giấu được sự thất vọng trước kết quả trên.

“Trong hơn hai thập kỷ qua, hệ thống nhập cư mà chúng ta biết đã bị phá vỡ. Trên thực tế, việc tòa án tối cao không thể đưa ra quyết định không chỉ khiến mọi thứ lùi xa hơn trước, mà còn khiến chúng ta ngày càng xa cách điều chúng ta hằng mong đợi” - ông Obama nói.

Theo CNN, với kết quả trên, chính sách của ông Obama sẽ buộc phải đưa về biểu quyết tại các tòa án cấp thấp hơn. Và rất khó để chính sách này có thể có hiệu lực từ đây đến hết nhiệm kỳ của ông Obama vào đầu năm 2017.

Điều này cũng có nghĩa quyền lợi và số phận của 11 triệu người nhập cư bất hợp pháp ở Mỹ trong tương lai sẽ do Quốc hội Mỹ quyết định, nơi Đảng Cộng hòa chiếm đa số tại lưỡng viện.

Cũng theo CNN, cái chết đột ngột của thẩm phán Antonin Scalia hồi tháng 2 đã góp phần dẫn đến kết quả “hòa” 4-4 như hiện tại.

Bà Elizabeth Wydra, giám đốc Trung tâm Trách nhiệm hiến pháp Mỹ, nhận định: “Quyết định này ảnh hưởng đến hàng triệu gia đình Mỹ, nhưng tòa án tối cao không có đủ 9 thẩm phán, tòa đã không thể ra một phán quyết dứt khoát đối với một vấn đề có tầm quan trọng cỡ quốc gia như thế này”.

Trong khi đó, tổng chưởng lý Texas, bang dẫn đầu các bang phản đối chính sách nhập cư của ông Obama, gọi đó là một “chiến thắng vẻ vang”.

Ông Ken Paxton nhấn mạnh: “Một người, cho dù là tổng thống, cũng không thể đơn phương thay đổi luật pháp được. Đó là một trở ngại lớn của Tổng thống Obama trong nỗ lực mở rộng quyền hành pháp, nhưng lại là một chiến thắng vẻ vang cho những người tin vào tam quyền phân lập và nền pháp trị của Mỹ”.

Chính sách nhập cư cũng là một trong những chủ đề gây tranh luận trong chiến dịch vận động tranh cử của các ứng cử viên tổng thống Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa.

Trên trang Twitter cá nhân, bà Hillary Clinton, ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân chủ, gọi quyết định của Tòa án tối cao là “không thể chấp nhận được” và “hết sức đau lòng”.

Trong khi đó, ứng cử viên Donald Trump của Đảng Cộng hòa thì ca ngợi quyết định của tòa đã “giữ người Mỹ được an toàn kể từ bây giờ”.

Về cơ bản, chính sách nhập cư của ông Obama được đánh giá là có lợi cho khoảng 4,4 triệu người nhập cư bất hợp pháp tại Mỹ.

Theo đó, các trường hợp nhập cư không có giấy tờ và đã sinh sống tại Mỹ ít nhất từ năm 2010, không có tiền án tiền sự, có con mang quốc tịch Mỹ sẽ được nhận vào các chương trình giúp họ thoát khỏi nguy cơ bị trục xuất, đồng thời sẽ được cấp giấy phép lao động tại Mỹ.

Ngay sau khi được công bố vào tháng 11-2014, chính sách của ông Obama đã vấp phải sự phản đối của 26 bang của Mỹ. Họ thậm chí còn chỉ trích ông Obama đã vượt quá quyền hành pháp cho phép, xâm phạm quyền lập pháp của quốc hội.

 

DUY LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất