Đại diện Phòng chính sách có công Sở LĐ-TB&XH TP.HCM trả lời:
- Theo quyết định số 62/2011 của Thủ tướng Chính phủ về “Chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30-4-1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc”, quy định về thời gian làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia được xác định từ tháng 1-1979 đến 31-8-1989.
Theo quyết định nói trên, đối tượng đang công tác hưởng lương từ ngân sách nhà nước có tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc và đã tính nối thời gian tham gia nghĩa vụ quốc tế vào thời gian làm việc để hưởng chế độ BHXH khi nghỉ việc thì không được hưởng chế độ chính sách dành cho người từng tham gia làm nghĩa vụ quốc tế ở Campuchia. Nếu người đang công tác hưởng lương từ ngân sách nhà nước có tham gia BHXH bắt buộc nhưng không tính nối thời gian làm nghĩa vụ quốc tế vào thời gian làm việc để hưởng chế độ BHXH khi nghỉ việc thì vẫn được hưởng các chế độ chính sách theo quy định tại quyết định nói trên.
Nếu anh Hoàng có thời gian làm nghĩa vụ quốc tế ở Campuchia từ tháng 1-1979 đến 31-8-1989, có thể liên hệ ban chỉ huy quân sự nơi anh có hộ khẩu thường trú để được hướng dẫn cụ thể.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận