19/11/2009 13:40 GMT+7

Chính phủ Ý thoát bỏ phiếu bất tín nhiệm

MINH ANH (Theo Bloomberg)
MINH ANH (Theo Bloomberg)

TTO - Chính phủ của Thủ tướng Ý Silvio Berlusconi đã vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại hạ viện tối 18-11, tránh được nguy cơ sụp đổ.

Chính phủ Ý thoát bỏ phiếu bất tín nhiệm

TTO - Chính phủ của Thủ tướng Ý Silvio Berlusconi đã vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại hạ viện tối 18-11, tránh được nguy cơ sụp đổ.

ImageView.aspx?ThumbnailID=376087

Thủ tướng Ý Silvio Berlusconi (phải) - Ảnh: AP

Theo kết quả bỏ phiếu, chính phủ của ông Berlusconi nhận được 320 phiếu ủng hộ và 270 phiếu chống. Kết quả này giúp ông sớm thông qua một luật mới cho phép các nhà đầu tư tư nhân mua lại các công ty cấp nước của nhà nước.

Trước đó một ngày, chủ tịch thượng viện Renato Schifani đã kêu gọi bầu cử sớm nếu các thành viên đảng Tự do nhân dân của ông Berlusconi không đồng lòng đứng sau nhà lãnh đạo này.

Thời gian gần đây, căng thẳng giữa thủ tướng Berlusconi và người đồng sáng lập đảng, Gianfranco Fini, gia tăng sau khi thủ tướng đẩy mạnh các nỗ lực thông qua luật mới nói trên, vốn có thể giúp chấm dứt các phiên tòa tham nhũng nhằm vào ông sắp diễn ra.

MINH ANH (Theo Bloomberg)

* Tin bài liên quan:

>> Phát ngôn ẩu, Thủ tướng Ý hứng búa rìu dư luận>> Berlusconi mất lá chắn pháp lý>> Thủ tướng Ý tuyên chiến với giới truyền thông>> Thủ tướng Ý dính xìcăngđan gái gọi

MINH ANH (Theo Bloomberg)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên