21/11/2017 21:13 GMT+7

Chính khách Ấn Độ đòi giết đạo diễn phim

Đ.K.L.
Đ.K.L.

TTO - Một chính khách Ấn Độ ra giá 1,5 triệu USD để giết nữ chính và đạo diễn của phim Padmavati - dự kiến phát hành ngày 1-12 - vì cho rằng phim này làm sai lịch sử.

Trailer chinh thức của phim Padmavati - Nguồn: YOUTUBE

Chính khách này là Suraj Pal Amu, lãnh đạo Đảng Bharatiya Janata tại bang miền bắc Ấn Độ Haryana. 

Người bị "treo đầu" là nữ diễn viên nổi tiếng Deepika Padukone và đạo diễn Sanjay Leela Bhansali.

Phim Padmavati được thực hiện dựa trên bài thơ ca ngợi hoàng hậu xinh đẹp Ấn Độ theo Ấn giáo là Padmavati đã nguyện tự thiêu, nhất định không chịu để vị vua Hồi giáo đang cai trị Delhi là Allaudin Khilji bắt giữ. 

Chính khách Ấn Độ đòi giết đạo diễn phim - Ảnh 2.

Chính khách Suraj Pal Amu trong một lần phát biểu - Ảnh: TWITTER

Tuy nhiên, theo ông Amu, trong phim của đạo diễn Bhansali lại khắc họa hoàng hậu Ấn Độ - do nữ diễn viên Padukone thủ vai - có tình ý với vị vua Hồi giáo.

Đạo diễn Bhansali một mực bác bỏ những cáo buộc mà ông Amu đưa ra. 

Bhansali đã phải viết thư tới Cục cấp phép phim trung ương Ấn Độ, xin đẩy nhanh ngày phát hành đồng thời tổ chức buổi chiếu thử để bác bỏ mọi cáo buộc. 

Bhansali cũng phát hành một đoạn video nói rằng trong phim không hề có những cảnh phản cảm giữa hoàng hậu Padmavati và vua Khilji.

Chính khách Ấn Độ đòi giết đạo diễn phim - Ảnh 3.

Tạo hình hoàng hậu Padmavati do nữ diễn viên Padukone thủ vai - Ảnh: BOLLYWOODHUNGAMA

Cảnh sát Mumbai đã tăng cường bảo vệ cho nữ minh tinh Padukone và đạo diễn Bhansali tại nhà riêng và nơi làm việc. 

Một số rạp dự kiến chiếu phim này đã bị phá hoại và cảnh sát đang đặt trong tình trạng báo động trong ngày phát hành phim.

Trước đó, trong giai đoạn quay, nhiều bối cảnh phim đã bị phá hủy và bản thân đạo diễn Bhansali cũng bị tấn công. Một số nhóm Ấn giáo cực đoan cũng đe dọa cắt mũi nữ diễn viên Padukone.

Chính khách Ấn Độ đòi giết đạo diễn phim - Ảnh 4.

Đạo diễn Sanjay Leela Bhansali - Ảnh: HINDUSTANTIMES

Theo Time, qua nhiều thế kỷ, bài thơ về hoàng hậu Padmavati mặc nhiên được coi là cứ liệu lịch sử, dù rằng có rất ít bằng chứng về việc này.

Các nhà lịch sử vẫn đang tranh cãi về nhân thân của hoàng hậu Padmavati. Và có rất nhiều dị bản về cuộc đời bà trên khắp Ấn Độ.

Tờ Telegraph cho biết có một dị bản mô tả bà Padmavati là công chúa xứ Tích Lan (Sri Lanka) có vẻ đẹp tuyệt trần khiến vua Ratan Sen của xứ Rajasthan đến cầu hôn.

Sau đó, vị vua Hồi giáo Khilji cũng nghe nói về vẻ đẹp của bà nên đem quân xâm chiếm xứ Rajasthan.

Đ.K.L.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên