28/03/2017 09:51 GMT+7

Chìm tàu ngoài khơi Vũng Tàu, đang tìm 9 thuyền viên mất tích

TUẤN PHÙNG - DUY CÔNG
TUẤN PHÙNG - DUY CÔNG

TTO - Tàu Hải Thành 26 với 11 thuyền viên trên đường chở hàng từ Hải Phòng đi Cần Thơ đã bị chìm ngoài khơi Vũng Tàu do va chạm với 1 tàu khác.

Vị trí tàu Hải Thành 26 bị chìm- Ảnh; Vietnam MRCC
Vị trí tàu Hải Thành 26 bị chìm- Ảnh; Vietnam MRCC

Ngoài 2 thuyền viên được cứu, lực lượng tìm kiếm cứu nạn hiện vẫn đang tìm kiếm 9 thuyền viên mất tích.

Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam - Vietnam MRCC cho biết lúc 4h37 ngày 28-3, cơ quan này nhận được tín hiệu báo nạn từ phao EPIRB của tàu Hải Thành 26 tại vị trí 10,18 độ vĩ Bắc - 107,45 độ kinh Đông,  trên vùng biển cách Vũng Tàu khoảng 44 hải lý về phía đông.

Vietnam MRCC đã điều động tàu Pettrolimex 14 đang hoạt động cách vị trí báo nạn khoảng 4,5 hải lý đến ngay vị trí báo nạn; đồng thời điều động 2 tàu tìm kiếm cứu nạn hàng hải SAR 413 và SAR 272 xuất phát từ Vũng Tàu đến hiện trường.

Đến 6h30 cùng ngày, tàu Petrolimex 14 phát hiện 1 phao bè.

Đến 7h15, tàu Petrolimex 14 đã tiếp cận phao bè có  2 thuyền viên của tàu Hải Thành 26 và đưa 2 thuyền viên lên tàu.

Đến 8h10 ngày 28-3, các tàu tìm kiếm cứu nạn đã tiếp cận phao bè thứ hai nhưng trên phao bè không có người.

Theo khai báo của thuyền viên Hoàng Tiến Khôi - người được tàu Petrolimex 14 cứu sống, tàu Hải Thành 26 có trọng tải 3.074 tấn và 11 thuyền viên đang hành trình chở Clinker từ Hải Phòng đi Cần Thơ đã va chạm  với 1 tàu khác và bị chìm lúc 23h55 ngày 27-3.

Hiện 2 tàu tìm kiếm cứu nạn hàng hải SAR 413, SAR 272 cùng các tàu  Petrolimex 14, Cam Ranh 07, Vinaline Poineer đang tìm kiếm 9 thuyền viên tàu Hải Thành 26 còn mất tích.

Liên quan đến vụ tàu Hải Thành 26 bị đâm chìm, chiều 28-3 thông tin từ Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn cho biết theo báo cáo của cơ quan chức năng có khả năng tàu Petrolimex 14 đã đâm va vào tàu Hải Thành 26.

Vị trí xảy ra vụ đâm va  cách  đông nam La Gi,  Bình Thuận khoảng 9 hải lý và cách đông đông bắc mũi Ô Cấp, Vũng Tàu  khoảng 44 hải lý.

Ngoài 2 tàu tìm kiếm cứu nạn hàng hải SAR 413 và SAR 272, Bộ Tư lệnh Cảnh sát đã điều tàu Cảnh sát biển 2009, Bộ Tư lệnh Biên phòng chỉ đạo Biên phòng Bà Rịa - Vũng Tàu điều động tàu CN09 xuất phát từ Bà Rịa - Vũng Tàu tham gia tìm kiếm 9 thuyền viên mất tích của tàu Hải Thành 26.

Đến 13g30 28-3, tại hiện trường có 8 phương tiện gồm: 2 tàu SAR 413, 272, tàu CSB 2009, tàu Biên phòng CN09), tàu Petrolimex 14, tàu  Cam Ranh 07 và tàu  Vinaline Poineer đang tìm kiếm 9 thuyền viên tàu Hải Thành 26 mất tích.

Sau khi xác định có tàu Pettrolimex 14 đang hoạt động cách vị trí báo nạn khoảng 4,5 hải lý, Vietnam MRCC đã điều động tàu  Pettrolimex 14 đến ngay vị trí báo nạn cứu được 2 thuyền viên tàu Hải Thành 26 trên phao bè.

TUẤN PHÙNG - DUY CÔNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên