03/11/2017 11:16 GMT+7

Chìm tàu, 5 ngư dân Kiên Giang được tàu Liberia cứu sống

ĐÔNG HÀ
ĐÔNG HÀ

TTO - Sáng 3-11, tàu của Vùng 2 Hải quân đã đưa năm ngư dân Kiên Giang về đến Vũng Tàu an toàn. Năm ngư dân bị chìm tàu, trôi trên biển và được tàu Liberia cứu sống.


Chìm tàu, 5 ngư dân Kiên Giang được tàu Liberia cứu sống - Ảnh 1.

3 trong số 5 ngư dân tàu cá KG 93952 được tàu hải quân tiếp nhận đưa về VũngTàu sáng 3-11 - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Trước đó, khoảng 7h sáng 31-10, do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới, tàu hậu cần nghề cá KG 93952 TS do ông Nguyễn NgọcThẩm, 32 tuổi, quê Châu Thành, Kiên Giang làm tài công bị sóng lớn đánh chìm. 

Ông Thẩm cho biết tàu đang chở cá vào bờ thì bị hai cơn sóng lớn đánh úp vào, nước tràn vào hầm máy khiến tàu chết máy. Tàu chìm dần và sau hơn 1 giờ thì chìm hẳn. 

Lúc này tàu KG 93952 TS đang chở khoảng 200 trăm tấn cá mua được từ các ghe. Vị trí tàu gặp nạn cách Vũng Tàu gần 200 hải lý. 

Năm ngư dân trên tàu đã kết bè, mặc áo phao thả trôi trên biển, đến khoảng 12h cùng ngày thì được tàu Ocean Treasure (quốc tịch Liberia) cứu vớt. 

Chìm tàu, 5 ngư dân Kiên Giang được tàu Liberia cứu sống - Ảnh 2.

Đại diện Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải quân tặng quà hỗ trợ, động viên các ngư dân gặp nạn - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Nhận tin báo, tàu Hải quân Vùng 2 đã đến vị trí tàu Ocean Treasure tiếp nhận và đưa 5 ngư dân về Vũng Tàu. 

Ông Nguyễn Văn Diều, chủ tàu cá KG 93952 TS, cho biết ước tính thiệt hại ban đầu gần 10 tỉ đồng.

Tại buổi bàn giao, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã tặng quà hỗ trợ, động viên các ngư dân. 


ĐÔNG HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên