Đó là kết quả nghiên cứu được đăng trong kỷ yếu Khoa Học của Học viện Khoa học quốc gia Mỹ.
Phóng to |
| Chim cánh cụt Adelie trên một tảng băng trôi tại bờ biển phía nam của Nam cực - Ảnh: AFP |
Nghiên cứu được tiến hành từ giữa những năm 1970, tập trung vào loài chim Chinstrap ở quần đảo South Shetland và loài chim Adelie ở phía tây Nam cực.
|
Nhuyễn thể ăn các thực vật phù du như băng tảo mọc dưới các tảng băng. Những thập kỷ gần đây, băng hình thành chậm hơn, diện tích bao phủ bề mặt ít hơn và tan chảy sớm hơn vào mùa xuân, khiến nhuyễn thể bị thiếu thức ăn và chết dần đi. |
"Số lượng loài chim Chinstrap hiện nay còn 2-3 triệu con, nhưng cách đây hai chục năm, con số này là 7-8 triệu con”, chuyên gia Wayne Trivelpiece - đứng đầu nhóm nghiên cứu - nói.
Nguyên nhân chính dẫn đến sự sụt giảm đột ngột này là do tỉ lệ loài nhuyễn thể - nguồn cung thức ăn chính cho chim cánh cụt - bị chết đến 80% do khí hậu ấm lên.
Sự gia tăng "dân số" cá voi (một trong các động vật ăn nhuyễn thể) và việc một số xí nghiệp thủy sản lớn thường xuyên dùng nhuyễn thể để làm thức ăn nuôi các loài hải sản cũng dẫn đến sự sụt giảm số lượng của loài này trong tự nhiên.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận