28/10/2011 11:21 GMT+7

Chiều nay triều cường cao nhất trong nửa thế kỷ

Q.KHẢI - NGÔ THIÊN PHÚC - ĐỨC VỊNH
Q.KHẢI - NGÔ THIÊN PHÚC - ĐỨC VỊNH

TTO - Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, lúc 18g chiều nay 28-10, triều cường tại TP.HCM đạt đỉnh 1,56 mét, bằng với đỉnh triều cường lịch sử năm 2009 (cao nhất vòng 48 năm qua).

* Khắc phục hậu quả triều cường* Bình Dương: Vỡ đê bao, hơn 500 ngôi nhà ngập sâu* Long Xuyên tiếp tục ngập sâu do lũ, triều cường

Nguy cơ bể bờ bao, ngập úng trên diện rộng sẽ còn xảy ra.

TP.HCM: Triều cường mênh môngNam bộ: triều cường bủa vây phố xá

Sáng 28-10, nhiều khu vực ngã ba bến đò thuộc khu phố 8, P.Linh Đông, Q.Thủ Đức (TP.HCM) vẫn còn ngập nước do đoạn bờ bao dài hơn 6 mét bị bể vào tối 27-10.

Công ty TNHH một thành viên khai thác dịch vụ thủy lợi đưa ba máy bơm công suất 1.200m3/giây để bơm nước, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả triều cường, đoạn đê bị bể cũng được gia cố lại.

kuyWoXMY.jpgPhóng to
Đường 36, P.Linh Đông sáng 28-10 vẫn còn mênh mông nước do bể bờ bao tối 27-10
fGEHYoaH.jpgPhóng to
Người dân tại dãy phòng trọ số 9 , P.Linh Đông thu dọn "bãi chiến trường" do triều cường để lại
hDyy3ygX.jpg
Dùng bao cát, cừ tràm gia cố lại đoạn bờ bao bị bể
FVIGfcjg.jpg
Tranh thủ nước rút, người dân tại khu phố 8, P.Linh Đông tát nước ngập ra khỏi nhà
Xem video do Truyền hình Tuổi Trẻ thực hiện

Trước đó ngày 27-10, triều cường đạt đỉnh 1,54 mét đã làm bể, tràn bờ bao liên tiếp tại khu phố 7, khu phố 8, P.Linh Đông; P.Hiệp Bình Phước, xã Tân Nhựt huyện Bình Chánh, thiệt hại vẫn chưa thống kê được.

Hiện các địa phương đã tích cực gia cố các đoạn bờ bao bị bể, triển khai bơm nước giảm ngập và gia cố những bờ bao xung yếu thuộc địa bàn quận 12, Thủ Đức…

Bình Dương: Vỡ đê bao, hơn 500 ngôi nhà ngập sâu

Rạng sáng nay 28-10, một đoạn đê bao khu vực Cổ Cò, thuộc khu phố Phú Hội, phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An (Binh Dương) bị vỡ khiến nước từ rạch Cầu Móng tràn vào làm khoảng 500 hộ dân bị ngập sâu, nhiều cụm dân cư bị cô lập, xe máy không thể vào được.

XO6K3Ui4.jpgPhóng to
Trường mầm non Hoa Cúc 8 phải cho học sinh nghỉ học vì nước ngập toàn bộ khu phòng học - Ảnh: Ngô Thiên Phúc

Theo người dân sống trong khu vực trên, chiều tối 27-10, một đợt triều cường lớn tràn về dâng cao làm nước tràn bờ, gây vỡ hai đoạn đê bao. Sau khi sự cố xảy ra, người dân và lực lượng dân quân đã đắp lại, tuy nhiên đến rạng sáng nay thì một trong hai đoạn đê trên đã bị vỡ trở lại.

Đê bao bị vỡ, nước tràn ào ạt vào bốn khu dân cư khiến nhiều tuyến đường dân sinh bị ngập sâu đến 1m, xe máy không thể đi được, người dân đi làm phải dắt bộ xe ra đường lộ.

Nước dâng cao vào lúc rạng sáng nên người dân không kịp trở tay, nhiều đồ đạc trong nhà bị hư hại nặng, nhiều hộ bị ngập hơn 1m phải di dời tạm đến những nhà cao hơn. Trong khi đó, hàng chục nhà trọ trong khu vực trên của công nhân cũng bị ngập sâu, đồ đạc bị nước ngập làm ướt toàn bộ.

Ge1yc9rs.jpgPhóng to
Đoạn đê bao bị vỡ vào rạng sáng 28-10 khiến hơn 500 hộ dân bị ngập sâu - Ảnh: Ngô Thiên Phúc
so8yXn25.jpg
Nhiều nhà trọ của công nhân bị ngập nặng - Ảnh: Ngô Thiên Phúc
OAsOWoPr.jpg
Một gia đình ở khu phố Tây bị nước ngập nặng - Ảnh: Ngô Thiên Phúc

Nước tràn bất ngờ khiến nhiều vườn mai, trại chăn nuôi gà, bồ câu, heo và hồ nuôi cá của người dân bị thiệt hại nặng nề.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Thiện Tân, phó chủ tịch phường Vĩnh Phú, cho biết ngay khi đê bao bị vỡ, lực lượng của Ủy ban phòng chống lụt bão phường Vĩnh Phú đã có mặt tại hiện trường để đắp đê, hỗ trợ người dân di dời tài sản lên cao. Hiện UBND phường đang huy động lực lượng để đắp lại đê bao và có những biện pháp hỗ trợ nước uống, mì tôm cho người dân bị ngập nặng, đồng thời thống kê thiệt hại để có biện pháp hỗ trợ.

Long Xuyên tiếp tục ngập sâu do lũ, triều cường

Ngày 28-10, nước lũ từ thượng nguồn đổ về mạnh, gặp lúc triều cường dâng cao khiến TP Long Xuyên (An Giang) lại bị ngập nước.

gBhL7gu5.jpgPhóng to
Trẻ em vô tư nô đùa, nghịch nước giữa phố - Ảnh: Đức Vịnh

Trong buổi sáng, khi triều cường lên, nước lũ dâng cao theo hệ thống cống tràn vào khu vực nội ô thành phố làm ngập hàng loạt tuyến đường. Nhiều khu dân cư bị bao vây giữa "biển nước", một số tuyến đường chính trung tâm ngập sâu tới 0,3-0,5m. Ngay cả nhiều tuyến đường ở các khu đô thị mới như Tiến Đạt, Bình Khánh và khu Đai học An Giang mới thuộc phường Đông Xuyên dù vừa được xây dựng với cao trình vượt đỉnh lũ năm 2000 vẫn bị ngập nước.

Các tuyến phố ngập sâu khiến hoạt động kinh doanh bị đình trệ, việc đi lại hết sức khó khăn. Ngoài ra nước từ ống cống tràn lên còn gây ô nhiễm nặng nề, đời sống, sinh hoạt của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhiều người cho biết thành phố này đang đối mặt với đợt ngập nước kỷ lục, với mực nước cao nhất từ xưa tới nay.

Ông Võ Thạnh, giám đốc Trung tâm Dư báo khí tượng thủy văn An Giang, cho biết lúc này lũ thượng nguồn đổ về mạnh, gặp triều cường nên mực nước trên sông Hậu vượt mức báo động ba từ 0,3m. Trong khi cao trình nhiều nơi ở TP Long Xuyên chỉ 2,4m nên đã gây ngập nhiều tuyến đường phố, khu vực dân cư. Hiện mực nước lũ và triều cường vẫn duy trì ở mức cao nên thành phố sẽ tiếp tục hứng chịu hai đợt ngập nước vào mỗi buổi sáng và tối trong vài ngày tới.

UPiXI8gT.jpgPhóng to
Tình hình buôn bán tại các dãy phố trên đường Nguyễn Trãi bị đình trệ - Ảnh: Đức Vịnh
x4mW5Fd1.jpg
Nhiều xe chết máy giữa phố vào nửa đêm - Ảnh: Đức Vịnh
AHGue0YU.jpg
Khách sạn Long Xuyên bị nước lũ tràn vào - Ảnh: Đức Vịnh
Q.KHẢI - NGÔ THIÊN PHÚC - ĐỨC VỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên