
Địa đạo do HKFilm sản xuất năm 2025, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, đạt giải Bông sen bạc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXIV - Ảnh: ĐPCC
Hoạt động chiếu phim chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XIV nói trên diễn ra từ ngày 14 đến 17-1 tại rạp Ngọc Khánh, Hà Nội.
Theo Viện Phim Việt Nam, đây là những phim "đã góp phần tái hiện chân thực và sinh động những chặng đường đấu tranh gian khổ, anh dũng của dân tộc Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa".
Cùng với Mưa đỏ, Địa đạo là một trong hai phim chiến tranh hot nhất năm 2025.
Nếu khán giả chưa có dịp xem thì đây là dịp trở về thời điểm năm 1967, quân Mỹ lên kế hoạch cho trận càn lớn nhất từ trước đến nay trên chiến trường Bình An Đông, và hơn 20 du kích Củ Chi đã đứng lên cầm súng bảo vệ cho các chiến sĩ tình báo thực hiện nhiệm vụ truyền tài liệu mật tối quan trọng.
Phim không chỉ tái hiện một phần lịch sử đau thương nhưng hào hùng của dân tộc, mà còn truyền tải những thông điệp mạnh mẽ về lòng yêu nước, sự hy sinh, khát vọng hòa bình và vẻ đẹp nhân văn của con người Việt Nam.
Ra rạp dịp 30-4-2025 và rời rạp với 172 tỉ đồng, Địa đạo trở thành phim lịch sử/chiến tranh ăn khách nhất thời điểm đó trước khi Mưa đỏ lập kỷ lục sau đó.
Ngoài phim mới Địa đạo, Viện Phim Việt Nam cũng giới thiệu trở lại những tác phẩm tiêu biểu của điện ảnh cách mạng Việt Nam được sản xuất trong thập niên 1970.

Sao tháng Tám (Xưởng phim truyện Việt Nam sản xuất năm 1976, đạo diễn Trần Đắc) đoạt giải Bông sen vàng tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ IV

Đến hẹn lại lên (Xưởng phim truyện Việt Nam sản xuất năm 1974, đạo diễn Trần Vũ) đoạt giải Bông sen vàng tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ III
Trà Giang trong trích đoạn phim Vĩ tuyến 17 ngày và đêm. Phim do Xưởng phim truyện Việt Nam sản xuất năm 1972, đoạt giải thưởng của Ủy ban Bảo vệ Hòa bình Liên Xô và Giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất (cho Trà Giang) tại Liên hoan phim Quốc tế Matxcơva lần thứ VIII năm 1973 - Video: VFS
Nếu Đến hẹn lại lên (đạo diễn Trần Vũ) là câu chuyện đầy cảm động quanh số phận Nết - cô gái miền quan họ, ở quãng thời gian đầy biến động ngay trước cuộc Cách mạng Tháng Tám bùng nổ; thì Sao tháng Tám (đạo diễn Trần Đắc) khắc họa hành trình giác ngộ cách mạng của từng con người trong bối cảnh xã hội chuyển mình của Cách mạng Tháng Tám 1945 và Quốc khánh 2-9.
Phim Vĩ tuyến 17 - Ngày và đêm (đạo diễn Hải Ninh) lại như một biên niên sử bi tráng về miền đất đôi bờ Hiền Lương kể từ sau Hiệp định Genève tháng 7-1954 với nhân vật chính là o Dịu (Trà Giang đóng), chỉ huy đội du kích làng Cát.
Ngoài ra, ban tổ chức cũng chiếu chùm phim hoạt hình cho khán giả như Đáng đời thằng cáo, Con sáo biết nói, Giai điệu, Sáng, Xe đạp, Sự tích cái nhà sàn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận