28/04/2015 11:00 GMT+7

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp trang sức cổ Việt Nam

NGỌC HIỂN
NGỌC HIỂN

TTO - Hơn 100 món trang sức cổ Việt Nam từ thời tiền sử đến thời Nguyễn đã được giới thiệu đến du khách và công chúng Huế tại Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế sáng 28-4.

Các hiện vật khảm xà cừ tinh xảo tại triển lãm - Ảnh: Ngọc Hiển

Đây là hoạt động do Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế phối hợp cùng Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức nhằm hưởng hứng Festival nghề truyền thống Huế khai mạc vào 20g tối nay 28-4.

Bộ sưu tập trang sức cổ này có những cổ vật niên đại đến 5.000 năm như chiếc vòng cổ, vòng tay xâu bằng vỏ nhuyễn của cư dân văn hóa Bàu Tró.

Những hạt chuỗi bằng đá của cư dân văn hóa Phùng Nguyên có niên đại gần 4.000 năm. Các hiện vật còn lại thuộc cư dân văn hóa Đông Sơn, văn hóa Đồng Đậu, văn hóa Sa Huỳnh, văn hóa Óc Eo...

Ngoài ra, bộ sưu tập trang sức thời Nguyễn bao gồm thời chúa Nguyễn đến thời vua Nguyễn (từ thế kỷ thứ 18 đến thế kỷ 20) được giới thiệu tại triển lãm là các vòng tay, nhẫn, hoa tai, ngọc bội, đai lưng bằng vàng, bạc hay ngọc quý…

Nhà nghiên cứu Trần Đình Sơn giới thiệu về các hiện vật khảm xà cừ - Ảnh: Ngọc Hiển 
Chân dung Diên Lộc quận công do tác giả Phạm Văn Khuê (Hà Nam) chế tác - Ảnh: Ngọc Hiển

Tinh hoa nghề khảm xà cừ truyền thống Việt Nam

Cũng trong sáng 28-4, triển lãm Tinh hoa nghề khảm xà cừ truyền thống Việt Nam đã khai mạc tại Trung tâm văn hóa Phật giáo Liễu Quán (15A Lê Lợi, TP Huế), giới thiệu 60 hiện vật thể hiện tinh hoa nghề khảm xà cừ truyền thống Việt Nam.

Đây là bộ sưu tập khảm xà cừ có niên đại cả trăm năm của nhà nghiên cứu Trần Đình Sơn. Các hiện vật này bao gồm đũa, mâm, hộp đựng đũa, bầu rượu, rương, khay trà, hộp quả…

Theo nhà nghiên cứu Trần Đình Sơn, Huế may mắn từng là kinh đô của VN nên những thợ khảm xà cừ giỏi dưới thời chúa Nguyễn, vua Nguyễn hoặc được trưng tập hay tự chuyển đến sinh sống để hành nghề ở kinh đô.

Hiện nay tại Huế vẫn còn những truyền nhân khảm xà cừ này ở vùng Địa Linh, Bao Vinh, Nam Phổ…

Triển lãm mở cửa miễn phí đến hết ngày 3-5.

Mời bạn đọc chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những bộ trang sức cổ trong các hình ảnh dưới đây:

Vòng tay xâu bằng vỏ nhuyễn thể của cư dân văn hóa Bàu Tró các đây 5.000 năm. Đây là di chỉ Xóm Thâm, Quảng Bình - Ảnh: Ngọc Hiển 
Bao tay gắn quả nhạc làm bằng chất liệu đồng, thuộc văn hóa Đông Sơn cách đây từ 2.000-2.500 năm - Ảnh: Ngọc Hiển
Bác sơn, vàng nạm đá quý từ thời chúa Nguyễn, thế kỷ 18 - Ảnh: Ngọc Hiển
Những hạt chuỗi bằng đá được mài giũa công phu của cư dân văn hóa Phùng Nguyên có niên đại gần 4.000 năm - Ảnh: Ngọc Hiển
Những chiếc trâm hoa được làm rất tinh xảo từ vàng thời chúa Nguyễn. Bộ trâm này trọn bộ 12 cái - Ảnh: Ngọc Hiển
Vòng tay bằng bạc khoảng thế kỷ 19 đến thế kỷ 20 - Ảnh: Ngọc Hiển 
Khóa thắt lưng bằng đồng của văn hóa Đông Sơn - Ảnh: Ngọc Hiển 
Các loại vòng tay khoảng thế kỷ 19 đến thế kỷ 20 - Ảnh: Ngọc Hiển 
NGỌC HIỂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên